Đó là những lời của nguyễn châu tú bên Box đạo phật, spam những lời bậy bạ,làm ô uế diễn đàn
Xin các Mod có biện pháp xử lý thích hợp...
Rất cám ơn các Mod!
Printable View
Đó là những lời của nguyễn châu tú bên Box đạo phật, spam những lời bậy bạ,làm ô uế diễn đàn
Xin các Mod có biện pháp xử lý thích hợp...
Rất cám ơn các Mod!
thằng tú này nó khùng dữ lắm, mod ban nich nó vĩnh viển luôn cho dd rảnh nợ
Nó là con nít không cần quan tâm tới nó, nó đã khổ lắm rồi đừng làm nó khổ thêm nữa.
Tên này xem thường phật pháp, bann nick là đúng!
Đúng là lộng ngôn...Trích dẫn:
Em đừng nam mô a di đà phật. Anh tên Châu Tú, em thích thì cứ gọi nam mô châu tú phật, chứ nói chuyện với anh mà em cứ kêu tên ông A di đà, anh ghen, anh buồn, vậy không phải là em gây nghiệp rồi sao...
Những người đáng ban thì Mod với Admin ko ban, những người chỉ mới hỏi 1 câu ko đụng chạm ai thì ban ngay ko cần cảnh cáo, việc làm này là sao ??? Mang ý nghĩa gì ??? Vậy là diễn đàn hoan nghênh những con người phá rối, phỉ báng Phật pháp, còn những người bảo vệ Phật pháp sẽ dần bị ban hết sao ???
A Di Đà Phật
hahaha, ban đêm chê ban ngày "sao tối quá" :rolling_in_the_floo vì anh Tú đã đụng tới cái "cịc nợ" của họ nên anh phải ra đi thôi :laughing: nên nhớ là ko ai dc đụng tới "cục nợ" của người theo đạo đó nghe :D
híc.....mình biết sắp tới mình rồi đó T_T thôi mà kệ
toàn mấy cha già hết chuyện để làm, tu chán quá rồi đi suppờsoi :hee_hee:
mod làm ăn kiểu gì đó? người ta cm đàng hoàng cũng xóa của người ta. làm ăn kiểu gì vậy?
HAHAHAHAHA!!!!!!!!
h mọi người mới biết Tú tưng hả????muộn rồi.....Tú ha.......kkakakakka
với những ai vô kỷ luật nên bạn ip cho nhẹ nhàng chứ band nick không thì hời hợt quá =]]
Mong các bác nhà mình đừng quá kích động, hãy suy xét theo mặt tích cực và diễn giải cho cháu nó hiểu theo cách dễ hiểu nhất. Đừng dùng những từ ngữ đao to búa lớn hay uyên thâm quá cháu nó không hiểu. Hãy nghĩ đây là 1 chúng sinh đang lầm lỡ đừng nên bỏ rơi cháu nó.
Khẳng định 100% mod không vì mấy cái chuyện vặt đó mà ban nick đâu. Nếu có ban thì mod đã ban và nêu lý do trước rồi, chưa tới lượt mấy ông. Mấy ông rỗi hơi làm cái chuyện trẻ con thế này chỉ tổ phí thời gian chẳng được gì ngoài việc sướng cái miệng các ông. Ông nào thấy khó chịu thì có thể lờ đi, thấy bất mãn thì đừng vào. Tốt nhất về nhà tu tiếp đi, khi nào thành chính quả thì quay lại đây mà cảm hóa những đứa các ông không thích, chứ giờ các ông nửa đạo nửa ma, răn mình chưa xong mà cứ mở mồm ra là đao to búa lớn về đạo pháp thì nó không phục và cũng buồn cười lắm.