cho em hỏi làm sao để có được âm dương nhãn
Printable View
cho em hỏi làm sao để có được âm dương nhãn
Mình không biết đạo, không biết âm dương nhãn là gì. Nhưng để trả lời câu của bạn, dễ lắm! Tu luyện! Chỉ có cái đó mới có được cái mình muốn!
hic! âm dương nhãn lần đầu tiên mới nghe. y của neo la muốn luyện sao cho con mắt nhìn thấy được người âm dúng không? cái đó thì ko khó, nhưng sợ thấy rồi lúc đó ko dám nhắm mắt ngủ
Hãy nhìn theo cách khác , hãy thu tất cả vạn vật vào trong mắt mình rồi xử lý , đừng cứ phóng con mắt nhìn chăm chăm vào cái gì cả , giữ tâm hư thì như mặt nước lặng , vạn vật đều in rõ ràng dưới nước , tâm động chẳng khác nào mặt nước đầy sóng , có thu hết vào cũng không thấy chân như .
ngôn ngữ thiền tông, nghe làm sao ma neo nó hiểu được
theo em bíc thì âm dương nhãn(ko nói Thiên nhãn thông nhoa, chỉ nói về âm dưong nhãn thôi) có được với nhiều lí do lắm tu luyện nè,trời phú bẩm sinh nè với có một số cách khác nữa mấy sư huynh nào chỉ em cách khai mở âm dương nhãn đi em ko sợ đâu hahahaha,em cũng thấy hoài nhưng toàn là những lúc bất ngờ,hoặc khi thiền định khi nhiệt ở đan điền xuốn thì (hihihihi theo em thôi nhoa nói sai đừng chửi em nhoa tội nghiệp,) mà hình như xuống tới một cái mức nào đó em ko biết thì tự nhiên mình cảm giác được những gì tồn tại xung quanh mình mà mình ko thấy được...., còn ý em hỏi ở đây là em muốn thấ thì thấy ko thấy thì thôi muốn thấy giờ nào cũng được a' chỉ em đi
Cứ tu học rồi có ngày sẽ có. Bây giờ hỏi cho nhiều cũng chẵng có được đâu!
Lần trước coi một phim rất cũ, hình như của Châu Nhuận Phát đóng, theo như trong phim, nếu muốn thấy ma thì cứ lấy quần lót đội lên đầu sẽ thấy liền. Bạn Neo làm thử coi!!!!!
Có cách này : Học chị Bích Hằng , cho chó dại cắn thử xem. Cái này độ thành công 100% nếu qua được thì giống BH , còn nếu không qua được thì cũng nhìn thấy người âm vì mình cũng là người âm mà.
thấy người âm làm gì, muốn làm thầy à? theo tui nên học thấy thượng đế , thánh thần hay hơn.
âm dương nhãn là mắt lớn mắt nhỏ đó hả bạn !!
một lần nhóc đọc quyển sách của thầy Nhật Quang, thầy ấy bảo , người tu học phải phát nguyện : trước tiên phải nguyện độ hết mọi chúng sinh. Chúng sinh ở đây là những tham sân si, tật đố trong lòng mình, mình phải độ, phải giúp chúng giải thoát !
sau nữa là soi thấy những xấu xa,tà ác trong lòng.
có như vậy mới là tu. Tu không phải là nhìn thấy ma thấy quỷ, thấy Ngọc Hoàng Thượng đế, tu là để quán xét lại chính mình, thấy được chính mình trong từng sát na... có thể gọi đó là tỉnh thức. nếu còn để tâm tham ( tham được thấy ma quỷ, âm dương) lôi kéo làm cho rối bời, loạn động thì rất dễ bị các Ấm ma theo ấy mà lôi kéo, hãm hại. do vậy nhóc chỉ khuyên bạn nên tập nhận thấy chính mình trước !
^.^ Tony cũng mún có nữa ... huynh nào chỉ Tony với ! sp chỉ Tony với
nhìn thấy tâm mình
mới thấy được ma quỹ thần thánh và tâm mọi người
đó là tha tâm thông
nếu mình không hiểu rỏ mình không thấy rỏ được mình thì làm sao thấy ma quỹ và mọi người quá khứ hiẹn tại vị lai ...
ai biết thì trả lời tốt bụng thì chỉ giáo . Neo tạo Topic ra ko phải để spam , muốn spam đi chỗ khác , làm ơn trả lời đúng chủ đề
Muốn có thì phải học. tìm thầy học đi neo!!!
Muốn được nhìn thấy ma cũng dễ thôi mà! Cứ tin là có ma, lúc nào cũng tưởng tượng là bên cạnh mình có ma, rồi buổi tối tìm chỗ nào hoang vắng (bãi tha ma thì càng tốt) mà tưởng tượng, mà nghĩ đến. Rồi lúc đi ngủ cũng chỉ nghĩ đến ma quỷ!!!! Mình đảm bảo cách này là hiệu quả nhất đấy,đảm bảo sau 1 tháng sẽ thấy ma liền mà mình chắc cũng thành ma luôn