anh chị em nào biết xin trả lời dùm ,
giữa phong thủy Bát Trạch và phong thủy Huyền Không khác và giống nhau chỗ nào ?
cám ơn nhiều ...
Printable View
anh chị em nào biết xin trả lời dùm ,
giữa phong thủy Bát Trạch và phong thủy Huyền Không khác và giống nhau chỗ nào ?
cám ơn nhiều ...
Những điểm chính khác nhau:
Bát Trạch: lấy "Nhân" làm trung tâm luận cát hung, chia làm Đông Tây nhị trạch. Lấy 8 sao ứng với 8 phương:Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục vị, Lục sát, Họa hại, Ngũ quỷ, Tuyệt mệnh. Bao gồm 4 cát, 4 hung. Cát hung tùy mệnh ứng với trạch mà định.
Huyền Không: lấy "Thiên" làm trung tâm luận khí sinh, vượng, suy, tử, chia làm Tam nguyên Cửu vận. Lấy 9 sao ứng với 9 phương: Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Vũ khúc, Phá quân, Tả phụ, Hữu bật. Bao gồm 4 cát, 4 hung, 1 lúc hung lúc cát. Cát hung tùy vận ứng với trạch mà định.
Những điểm chính giống nhau:
- Luận cát hung đều có liên quan đến ngũ hành bản cung.
- Tìm cát tinh từng sơn đều dùng nạp giáp nguyệt thể.
- Thiên với Nhân tương đối, 9 sao ứng 8 tinh: Tham lang-Sinh khí, Cự môn-Thiên y, Lộc tồn-Họa hại, Văn khúc-Lục sát, Liêm trinh-Ngũ quỷ, Vũ khúc-Diên niên, Phá quân-Tuyệt mệnh, Phục vị-Tả phụ và Hữu bật. Các sao-tinh này đi từng đôi nhưng không phải giống nhau, do đó cát hung cũng khác nhau. Một cung Thiên vượng Nhân hung thì phải tính cát hung cho từng người; Thiên suy Nhân cát thì bại hết với mọi người dù có cát cũng chỉ là tiểu cát; Thiên suy Nhân hung thì không dùng được(nhất là hai cung Toạ, Hướng); Thiên vượng Nhân cát là đại cát.
Tuy nhiên phải đủ Thiên-Địa-Nhân mới được, nên chỉ Bát Trạch và Huyền Không thôi cũng không đủ biện cát hung.
Thân chào.