Sau bao hiện tượng tâm linh ngày càng nhiều đã để lại cho chúng ta bao điều thắc mắc.Ít ai được dũng cảm như GS Nguyễn Hoàng Phương.Là một nhà nghiên cứu khoa học mà lại bảo công trình này là do các đấng vô hình chỉ dạy???Theo như các nhà hàng xóm của Gs kể lại thì :"Khi tôi đi ngủ vẫn thấy ông ấy lách cách bên máy tính.Khi tôi dạy vẫn thấy như vậy không biết ông ấy ngũ lúc nào".Thật tiếc Gs ra đi khi vấn đề tâm linh, trường sinh học chưa được sự quan tâm đúng mức của xã hội.Rồi còn bao hiện tượng khác như cô Phan Thị Bích Hằng,Cậu Liên,cùng bao nhà ngoại cảm khác.Lý giải các vấn đề đó thế nào?Có rất nhiều giả thiết thật hữu hạnh cho dân tộc ta được thế giới tâm linh quan tâm rât nhiều trong đó có Vạn Hạnh THiền sư ngài dạy:
" Chư đạo hữu! vấn đề mà Bần Tăng muốn nêu lên đây là sự cảm ứng giữa Trời và người. Chư đạo hữu đừng lấy làm ngạc nhiên, vì những thành kiến trong giới tu học xưa nay đã quan niệm rằng: Phật thì thuyết từ bi, Tiên thì thuyết cảm ứng, Nho thì thuyết trung thứ, còn Bần Tăng trước đây đã nghiên cứu học hỏi rất nhiều về Phật lý, tại sao hôm nay không thuyết minh về Phật lý lại nêu vấn đề cảm ứng. Hơn nữa trong vấn đề cảm ứng này lại có liên hệ đến Nho học để chứng minh một số khía cạnh trong vấn đề."


Thi:

Mỗi người đều có Đạo trong mình,

Đạt được là nhờ trọn đức tin;

Cố gắng phân thanh cùng lóng trược,

Tánh phàm lặng lẽ hiện tâm linh.

Thi:

Linh tâm biết sự rủi cùng may,

Tốt xấu hên xui những tháng ngày,

Thành bại hưng vong trong vạn sự,

Đều do cảm ứng của tâm này.

(Còn tiếp)