THẦN THÔNG LÀ GÌ ? NHỮNG AI ĐẠT ĐƯỢC ?

Ngày nay chúng ta thường nghe danh từ thôi miên thuật cũng đã là một hình thức nhờ tập luyện công phu mà đạt được .Phật giáo có thần thông để nói phép tuỳ cơ ứng biến mà chư Phật thị hiện ra đời và biết rõ suốt được tất cả việc quá-khứ , hiện-tại và tương-lai một cách rõ ràng .

Thần thông gồm có 6 loại ,sáu phép hay lục thông như :

1-Thiên nhãn-thông :Con mắt nhờ luyện thần nên trông thấy suốt được mọi thời ,mọi cảnh giới .

2.Thiên-nhĩ thông : Lỗ tai nghe thấu suốt được tất cả âm thanh của thời đại và ngay cả âm thanh trên các cõi trời .

3.Lậu-tận-thông : Các mê lầm của vô-minh đã diệt không còn sót lại ,trong tâm thức hoàn toàn tĩnh lặng .

4.Tha-tâm-thông : Biết rõ được tha nhân một cách tự nhiên .

5.Thần-túc-thông : Bay đi tự tại qua mọi nơi ,mọi lúc nhanh chóng như trở bàn tay .

6.Túc-mạng-thông : Biết rõ được mạng sống kiếp trước của mình một cách thấu suốt trong mỗi một hành động tạo nghiệp và cũng nhờ đó phối kiểm lại những việc đã qua .

Đạt được 6 phép thần-thông này ,chỉ có PHẬT ,còn các bậc BỒ-TÁT chỉ đạt được Lậu-tận-thông và một phần của Tha-tâm-thông .

Muốn đạt được Thần thông ,cần phải tập chung định lực bền chắc như chất Kim cương mới không bị bất cứ ma lực nào chi phối được .Còn những người tu hành bình thường ,lúc ngồi thiền tự nhiên cũng thấy mình phi thân tới chỗ này chỗ nọ .Điều đó không phải là trạng thái chứng ngộ ,giải thoát mà chỉ là ma chướng thường hiện ra để thử thách mà thôi .

Tu tập để đạt được thần thông không phải chỉ một sớm một chiều mà thành công ,chúng ta cần phải tích luỹ công phu lâu dài ,liên tục như đức Phật Thích-Ca đã thực hành .


KTCBPG