Chuyện chẳng có gì mới khi nhìn thấy MA ăn, uống.
Quả thật chẳng có gì lạ khi 1 người Nam giới cường tráng ăn hết hàng chục Tô cơm to tướng, uống rựơu cả chai mà chưa biết chán, hút cả vài điếu thuốc mà chưa hết thèm. Nhưng thật lạ khi người đó lại là 1 người con gái bé nhỏ, gầy nhom ốm yếu lại như 1 cái túi đựng được 1 lượng thực phẩm khổng lồ và tiêu đi đường nào chẳng ai hay. Đó chính là người bị Vong MA ĐÓI nhập. Với 1 người bình thường thì có ăn giỏi lắm khi thật sự đói chắc cũng được vài Tô Cơm hay Phở. Nếu quán Cơm Phở nào mà vô phúc được 1 ông Thầy Phù Thủy nuôi Âm Binh vào mở hàng buổi sáng thì ..ôi thôi..rồi. Vậy có ai đã chứng kiến sự việc này 1 lần hãy cho mọi người tham khảo thêm để biết nhé. có Video càng hay. KP có Video nhưng dài quá, không ngắt khúc ra được, vả lại có ngắt khúc ra thì cũng không còn hấp dẫn.

Nếu ai đã từng tham gia cúng dường Âm Binh, Vong Hồn ở những Nghĩa Trang, Nghĩa Địa, Cúng xá tội Vong Nhân dằm tháng 7...nói chung là cúng cho Vong Linh người Âm, thì phần thực phẩm sau đó sẽ bị phân hủy rất nhanh, sinh ra thiu, bở, người Trần có đem sử dụng cũng chẳng ra gì và thường đem theo những nguồn năng lượng xấu ( gây bệnh) rất vô hình.
Ma ăn cỗ thì chắc chỉ có các Thầy Bà có nghiệp lực cao, có giác quan thứ 6 phát triển, hoặc các nhà NC mới có khả năng nhìn, cảm nhận thấy. Và 1 khi nhìn thấy thì họ rất là sợ phải ăn lại của MA. Đó là lý do vì sao 1 số Thầy Bà không bao giờ dùng Đồ ăn sau khi cúng. Nếu họ miễn cưỡng phải nhận thì cũng đem cho hoặc là bỏ đi thôi.
Còn đồ Lễ Phật , Thánh bề trên ( gọi là Lộc Thánh) thì chẳng ai dám bỏ đi cả, mà có khi còn tranh cướp nhau bất chấp sự ngăn cản ...ví dụ như Lễ Hô Thần tại Chùa Bái Đính ( Ninh Bình) mà có mấy bài báo đã nêu.
Vậy ta phải hiểu biết về việc này ra sao ?
KP và 1 số ACE đúc kết qua những sự việc, hiện tượng trên như sau :
- Khi 1 người già cả, đau yếu, bệnh tật hiểm nghèo từ giã cõi trần tục, họ đem theo cả những niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, bệnh tật về bên kia thế giới. Khi ta cúng dường, gọi Vong hồn người đó về cõi ta bà này thì họ trở về bằng những nguồn năng lượng vô hình, trong đó có cả những nguồn năng lượng xấu của những bệnh tật hiểm nghèo...rất rễ ảnh hưởng đến những thực phẩm, hoa quả cúng dường đó.
- Khi ta vào nơi Đền miếu Chùa Chiền Linh thiêng, nơi có nguồn năng lượng cao của Địa Linh, những nguồn năng lượng của các bậc Thánh Hiền tu hành đắc Đạo từ cõi Thiên trở về, được coi là Lộc Thánh, khi người Trần tục hưởng lại, sẽ cho nguồn năng lượng cao hơn.
Đây là 1 trong những quan điểm của 1 số người dân và Thầy Bà đang hành nghề trong cõi ta bà
Vậy Các Huynh Đệ, Tỷ Muội hãy cho ý kiến nhé. Thân ái.