PHẬT ĐẢN VÀ PHẬT LỊCH KHÁC HAY GIỐNG NHAU ?

Một người thường ra chào đời gọi là sinh và ngày đó là ngày sinh nhật .Các bậc Thánh ra đời thì gọi là Đản-sanh ,Giáng-sanh hay Khánh-đản hoặc Phật-đản .

Đức Phật Thích-Ca là giáo chủ của đạo Phật ,ra đời vào năm 624 trước Tây lịch .Do công phu tu hành ,Phật đã giác ngộ ,chứng quả giải thoát rồi truyền bá Pháp tu ấy cho nhân loại .Cứ mỗi năm đến ngày Đản-sanh Ngài ,người Phật tử ở khắp năm châu đều tổ chức lễ kỷ niệm một cách thật trọng thể để tưởng niệm đấng chí Tôn Vô-thượng Chánh-giác .

Theo truyền thống của dân tộc Việt ,lễ Phật-đản mỗi năm đều vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch .Từ năm 1951 trở đi ,nhân kỳ đại hội Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Colombo (Tích-lan) quy định trở lại ngày giáng sanh của đức Phật vào ngày rằm trăng tròn tháng tư theo lịch Ấn-Độ để phù hợp với đại đa số các nước theo Phật giáo Đại-thừa .

Phật-đản và Phật-lịch khác hay giống nhau ?

Như đã trình bày ,Phật-đản để đánh dấu một ngày quan trọng mà bậc Thánh nhân là đức Thich-Ca ra đời .Trong khi đó Phật-lịch tính sau khi Phật nhập Niết-bàn tới nay là 2541 (1997) năm .Chữ Lịch có nghĩa là trải qua ,để đánh dấu chuỗi thời gian mà Phật giáo tồn tại trong nhân loại qua thời gian tính theo năm tháng Phật diệt độ .Có một vài cuốn sách chọn Phật lịch không được thống nhất ,vì có thể lấy ngày Phật-thành-đạo làm Phật-lịch ,hoặc ngày Phật nhập Niết-bàn làm Phật-lịch mà niên đại có khác nhau trồi sụt khoảng 100 năm .Dù chọn ngày vào trong đời của Phật làm Phật-lịch thì ý nghĩa việc thị hiện độ sanh của Ngài nơi cõi đời nầy vẫn không thay đổi .


KTCBPG