thưa các thầy!vì con nghe bản tâm kinh phổ nhạc hay quá nên có chép ở mặt sau một tờ rơi quảng cáo.hôm nọ bạn bạn trong cùng khu trọ sang chơi thấy tờ giấy con đã chép kinh ấy-con để trên bàn- đặt trên đùi đọc thông tin quảng cáo .con thấy cũng muốn cản vì con nghĩ vị trí ấy không được sạch sẽ nhưng không hiểu sao lúc đó con không cản mà còn suy nghĩ là :thôi kệ,không sao (mặc dù rất muốn lấy lại lúc đó)-có lẽ do con ngại ngườii ta nói con keo kiệt có tờ rơi quảng cáo mà cũng không cho mượn-con rất ân hận vì điều này.con biết con khởi lên cái suy nghĩ đó là sai con,con tác ý như vậy là sai rồi.nay con sợ mình đã mang tội và phải gánh chịu nhiều quả báo xấu trong tương lai.nên con mới xin các thầy giúp con.....làm sao để có thể chuộc lỗi.vì con biết đạo PHẬT có nhiều phương tiện thiện xảo nên ....
OM MANI PADME HUM
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



làm sao để có thể chuộc lỗi.vì con biết đạo PHẬT có nhiều phương tiện thiện xảo nên ....
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks