Kính chào bác Thiên Hùng
Cháu tên Tâm
Sinh ngày: 21/03/1995(dương lịch)
Giờ sinh: 16h45
Giới tính: Nam
Sinh: Hà nội
Cháu xin bác xem giúp cháu về công việc và tình duyên của cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn![IMG][/IMG]
Kính chào bác Thiên Hùng
Cháu tên Tâm
Sinh ngày: 21/03/1995(dương lịch)
Giờ sinh: 16h45
Giới tính: Nam
Sinh: Hà nội
Cháu xin bác xem giúp cháu về công việc và tình duyên của cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn![IMG][/IMG]
Mệnh có Cơ Lộc ngộ Triệt nên suốt đời mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành.
Thiên Cơ là mộc của hoa cỏ nên mềm mại, dễ lay động ngã theo gió, vì thế, thủ Mệnh là người ham học, cái gì cũng muốn học, nhưng học nhiều mà không bền chí, nên khó mà theo đuổi công việc hay lý tưởng nào cho được lâu dài.
Vào nghiên cứu thì được, còn làm con người hành động thì không tốt, cho dù kế hoạch vạch ra có chu toàn đến đâu nhưng vì bản tính nóng vội nên khi hành động lại tự mình làm cho hỏng việc.
Thiên Cơ là máy trời, vốn tính ưa động, cư mệnh nên thiên về trí óc, suy nghĩ nhiều nên thường lao tâm khổ trí. Nên theo nghề chuyên môn kỹ thuật, thiết kế hay buôn bán, biết tính toán việc gì có lợi cho mình 1 cách công khai.
Thiếu thời gian lao khổ cực, không xứng ý.
Thê có Thái dương: lấy sớm dễ đứt gánh giữa đường, thường bất lợi trong đời sống hôn nhân. Lấy muộn mới mong bền duyên. Vợ nên là trưởng nữ, nên đi xa mà kết hôn hay kết hôn nơi phương xa.
Vũ khúc là sao cô độc, ít ỏi, cư cung Tử tức, nếu có vợ khác thì có thể có thêm con.
Thân cư Quan có Cự môn: cũng có chút công danh, nhờ miệng lưỡi mà kiếm ra tiền, có điều có nhiều cao vọng quá. Thường không hòa thuận với đồng nghiệp, hay thị phi, tranh chấp. Phải ‘uốn lưỡi 7 lần trước khi nói’. Vào những năm có hàng can là Nhâm thì dễ bị người khác chỉ trích. Nên an thân thủ phận.
Tài bạch có Thiên đồng thì có vận tài, nhưng thiếu thời phải chịu cực chịu khổ, thì trung vận trở đi mới thành công, nhưng vì Lộc ngộ Không (thất lộc), vào những năm Sửu phải đề phòng vì tiền mà mang họa, kiện tụng.
Chú ý đến những tai nạn bất ngờ đổ máu, phổi yếu. Lông tóc rậm, thường hay giấu bệnh.
Di có Thiên lương: nên đi xa lập nghiệp khả dĩ có danh. Nhưng cũng phải cẩn thận bệnh nạn, hay là thị phi, hao tổn.
Đại hạn hiện tại (23->32) ở cung Thê là đại hạn khắc nhập, bị hoàn cảnh chế ngự gây ra nhiều trắc trở, nguy hại. Cũng là đại hạn 10 năm thăng trầm, nhiều biến cố. Đại hạn này nên đi xa thì cũng gặt hái được ít nhiều thành quả.
Tiểu hạn năm Tý vào cung Tật ách, đề phòng bệnh nạn bất ngờ đổ máu. Đề phòng vì việc tang sự mà phá tài, xảy ra sầu muộn, mọi việc đều phải đề phòng. Mưu tính công việc hy gặp trắc trở, có khi còn hỏng việc, chớ nên mưu việc lớn. Cẩn thận tiền tài hao tán./.
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks