Mình nghiên cứu đạo Phật có thể do trình độ dở nên thấy nhiều điều không hay.
-Đạo Phật đưa ra những quy tắc hay về nhân quả những nguyên nhân của đau khổ, nhưng không tạo được động lực giúp con người thoát khổ.
-Đạo Phật không giải quyết được những vấn đề hiện tại của mỗi người, đến khi người đó sai lầm đau khổ thì họ sẽ tìm hiểu Phật, hiếm có người nào trong lúc hăng say thành công, phấn chấn lại tìm hiểu về Phật pháp.
-Triết lý Phật cao thâm, nhưng đạo Phật không thể giải quyết vấn đề của một quốc gia, thí dụ quốc gia đó bị xâm lược, thì đạo Phật không thể giúp quốc gia đó được.
-Người theo Phật thường không tuân thủ giáo lý khi họ đang thành công, chiếm ưu thế, thí dụ rõ nhất là ở Thái Lan và Myanama hiện tại, và nhiều quốc gia khác, có cả Việt Nam.
........
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks