".....Trong khi đó đạo Phật chân chính có giới luật rất rõ ràng: ngày ăn một bữa,mà lại còn ăn chay nữa thì lấy đâu mà béo?? và đã theo đạo Phật là phải từ bỏ hết của cải tài sản vv...,vậy mà cõi CỰC LẠC của ông Phật A DI ĐÀ thì giàu có thôi rồi....."

Bạn đã không hiểu đúng ý nghĩa mà tôi nói ở đoạn viết trên,tôi đã nói nhấn mạnh là:ngày ăn một bữa(đi xin ăn)-chỉ để nuôi sống thân mạng phục vụ tu hành giải thoát.
Còn của cải tài sản là phải xả bỏ hết chứ không như bạn lý luận.

Bạn không hiểu nên mới hỏi vấn lại tôi hai câu hỏi dưới đây:

1;"Có thật Đức Phật Thích Ca dạy phải từ bỏ hết của cải vật chất hay Người dạy phải từ bỏ Tham Sân Si?

2;Nếu từ bỏ được hết Tham Sân Si thì nhiều của hay ít của có ảnh hưởng gì tới việc tu hành?"


=>> Bạn có biết tham,sân,si.... của con người từ đâu mà có không?và cách bạn hành để xả bỏ nó bạn có biết pháp nào không?

Việc bạn hỏi lại tôi như vậy thì xem ra sự hiểu Đạo Phật của bạn vẫn là con số 0 mà thôi !!!
Và cái cách mà bạn hiểu bài viết của tôi cũng như cách mà bạn hiểu Đạo Phật như trên chỉ làm tăng trưởng thêm lập trường và định kiến ( không đúng đắn) của bạn và để đi phục vụ tranh luận hơn thua mà thôi !