1. Thời buổi hiện đại, mang thai vẫn phải vác bầu đi làm. Con được vài tháng thì phải thôi sửa mẹ, nếu là công nhân làm xa quê thì bỏ con cho ông bà, mấy tháng về thăm một lần.
2. Cuộc sống hiện đại, đồ ăn đầy chất độc.
3. Cuộc sống hiện đại, không tăng ca tại cơ quan thì cũng mang việc về nhà.
4. Môi trường ô nhiễm, bệnh lặt vặt cứ rủ nhau đến.
5. Khu nhà tập thể...
6. Tuổi trẻ lao động, đến già bệnh tật.
7. Chết thoi thóp, chết tức tưởi, chết bất ngờ, chết non, chết trẻ.
8. Nạn bắt người bán nội tạn, bán dâm.
---
1. Nơi chuồn trại, bò mẹ, heo mẹ, gà mẹ... vừa mới sanh con, đẻ trứng hoặc vừa được vài ngày, vài tuần là phải xa con, xa trứng. Bò con không được bú mẹ, vì sửa phải đem cho con người bú.
2. Để heo tăng trọng, bò lên cân, cho nhiều sửa, gà mắn đẻ, nhiều thịt, thực phẩm của chúng toàn chất kích thích.
3. Gà một ngày đẻ hai cử trứng. Bò bị vắt sửa đến chảy mủ.
4. Chuồn trại dơ bẩn, lồng gà chồng lên nhau, con này ỉa lên đầu con kia, hay tự mình giẩm đạp phân của mình, ẩm thấp, nấm mốc.
5. Gà thịt công nghiệp theo tiêu chuẩn ở Mỹ sống trong những trại gà lớn và ít khi được thấy ánh sáng. Heo, Bò, gà trứng thì thường thấy đèn điện.
6. Gà đẻ được vài tháng, bò cho sửa được vài năm sẽ bị giết thịt.
7. Cá bán ngoài chợ thì thoi thóp. Bò, gà, heo bị mổ sống. Ngành công nghiệp trứng, cà con mới nở, nếu là con trống, vì không đẻ được trứng mà bị nghiền sống, hưởng thọ thường được 3 ngày. Ngành công nghiệp sửa, bò (đực) con cũng vậy.
8. Thí nghiệm y học trên động vật. Thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật. Bò, heo, gà,... bị buột phải giao phối để đẻ con, hay bị bơm tinh trùng trực tiếp.
(Còn nữa...)
Hãy đối xử với kẻ khác như đối xử với bản thân. Adidaphat.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks