
Nguyên văn bởi
Thanh_Nhan
Theo kinh sách thì Chúa 30 tuổi mới bắt đầu thuyết pháp, khoảng thời gian trước đó không có ghi nhận gì về đời tư Chúa, tức ngài cũng sinh sống như người phàm, thậm chí có tài liệu cho rằng chúa đã du hành học đạo và ngài giác ngộ lúc 30 tuổi, chứ không phải biết tất tần tật từ khi mới sinh ra. Phật Thích Ca cũng vậy, ngài sinh ra, lớn lên, cưới vợ, sinh con và tu luyện, tới khoảng 33 tuổi thì giác ngộ và bắt đầu thuyết pháp.
Trước khi chúa giác ngộ không có kinh Thánh và đạo Thiên Chúa, trước khi Phật giác ngộ không có kinh Phật và đạo Phật. Họ là những đấng lâm phàm có sứ mệnh được sắp đặt trước nhằm khai sáng cho nhân loại.
Bookmarks