Xin câu trả lời của mọi người ?
Hôm nay , mình có đọc qua kinh kim cang , nội dung trong đó có thể ai cũng biết .
Mình đọc tới đoạn :
Phật hỏi Tu bồ để : " thuở xưa lúc còn theo học với phật Nhiên Đăng , Như lai có đắc pháp gì chăng ?
- Bach đức thế tôn , Không . Ngày xưa khi còn ở với phật Nhiên Đăng , như lai không đắc pháp gì cả .
- Tu bồ đề ,thầy nghĩ sao ? bồ tát có trang nghiêm cõi phật chăng ?
- bạch thế tôn , không . Vì sao ?Trang nghiêm cỏi phật tức là không trang nghiêm cõi phật , vì vậy nên mới gọi là trang nghiêm cõi phật .
- Như thế đó , Thầy tu bồ đề , các vị bồ tát và đại nhân nên phát tâm thanh tịnh theo tinh thần ấy . Không dựa vào sắc mà phát tâm , cũng không dựa vào thanh , hương , vị , xúc , pháp mà phát tâm . Chỉ phát tâm trên tình thần vô sở trụ
.. A Di Đà Phật có thể giải thích thật dễ hiểu cho mình biết được không .. Phần tô đen
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks