Kính chào các vị đạo hữu .

Khoảng 2 tuần trước mình đã khởi niệm muốn 1 cây bồ đề để trồng, nhưng mình đã không biết kiếm 1 cây Bồ Đề ở đâu. Đó chỉ là ý niệm mình khởi trong lòng, không một ai biết cả . Sau đó vài ngày thì 1 đạo hữu mình đã từ lâu không liên lạc thì lại liên lạc và nói vị ấy đã được 1 vị Sư tặng cho 1 cây Bồ Đề mà được gieo từ hạt của cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ . Vị ấy không muốn trồng nên đã cho mình cây Bồ Đề ấy . Nay mình có thắc mắc . Nếu đạo hữu nào rõ mong hãy hoan hỉ cho mình cùng biết .

Hiện tại cây Bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, có phải đã được cắt nhánh từ cây Bồ Đề tại Tích Lan không vào năm 1881 không? Cây Tích Lan hiện tại được 2,500 năm tuổi và vẫn còn sống . Cây này chính là nhánh cây Bồ Đề Phật đã ngồi dưới gốc mà giác ngộ (đã dc chiết cành từ cây chính Phật ngồi giác ngộ).

Cảm ơn quý vị đạo hữu!