Xin chào các vị đạo hữu,

Bần đạo tham gia diễn đàn đã lâu, vốn cũng chỉ là xem mọi người tranh luận để tăng thêm hiểu biết.
Tuy nhiên, quãng thời gian gần đây bần đạo có tham gia trả lời trong một số chủ đề do các đạo hữu khác lập ra.
Bản thân bần đạo việc học đạo còn kém, chưa so được với ai cả. Nhưng khi tham gia vào những chủ đề này, và được các đạo hữu khác nhắc nhở, bỗng dưng chợt giác về Nhân Quả.
Trong kinh, đức Phật có nói "tin ta mà không hiểu ta tức là đang phỉ báng ta". Những gì được phát xuất từ chấp trước do không hiểu kinh điển mà lại nói ra, để khuyên răn người khác thì có phải là "không hiểu ta" hay không?

Giga giờ mới chợt nhận thấy những gì chúng ta đang bàn luận ở đây, có đúng, có sai. Đúng thì không sao, sai thì lại phạm phải tội không hiểu mà lại nói ra làm lệch lạc chánh Pháp. Vô hình chung đã tạo Nhân trọng ác mà không biết. Thật đáng tội.

A Di Đà Phật, cái Quả của phỉ báng chánh pháp nghiêm trọng lắm... Các đạo hữu cần nên cẩn thận trong từng bài post của mình nhé.


Chúc các đạo hữu luôn đi đúng trên con đường pháp đã chọn và đạt quả vị Phật trong tương lai.

A Di Đà Phật.