Thưa các thầy , con thấy theo truyền thống Việt Nam thì cứ hễ tới ngày rằm , ngày động thổ hay cúng thổ địa , giải bùa , giải lễ gì đó thì lại nhất thiết phải giết gà , mua thịt lợn về nấu để cúng. Con thấy từ đời xưa tới giờ các cụ dạy nhiều thứ rất đúng , có những điều lúc bé con không thấy đúng , con không hiểu nhưng sau này lớn lên con mới hiểu. Nhưng riêng việc cúng bái tại sao các cụ không truyền lại là chỉ cúng cơm chay cho bất kì linh hồn , thần thánh ,....nhỉ ? Không lẽ nhất thiết phải giết gà , lợn thì thần mới giúp đỡ , còn nếu cúng cơm chay thì thần không dùng được ? Vì con thấy cúng cơm chay thì rất hợp với đạo lý của Phật Giáo , tại sao các cụ lại không làm vậy ?