Trong thời gian tu luyện tôi thấy khá nhiều người bị đọa vì tội ăn nói lung tung, viết bài này mong là giảm bớt:
1. Coi thường đế thích thiên: ô này là một cổ phật( là ai xin phép ko nói vì chẳng dc phép), nhiều kẻ vì đấu tranh tôn giáo mà sửa kinh bịa lời dẫn đến đời sau bao kẻ đọa đày.
2. Coi thường thánh nhân tôn giáo khác: như jesus thích ca, tôi thấy khá nhiều người tôn giáo này chê bên kia, đây là điều đại kỵ. Xét về mặt con người đã là sai lầm lớn, hơn nữa xưa nay coi thường thánh nhân đều có thể dẫn tới phúc đức suy giảm, nhẹ thì cũng khổ nhiều kiếp, nặng thì chịu khổ địa ngục
Đấy là nhiều kẻ còn coi thường người đầu tiên đắc đạo, rồi coi thường ngọc đế. Ngọc đế tu 3200 kiếp thì đắc "thanh tịnh giác vương như lai", lại tu thêm rất nhiều kiếp thì công đức lớn mà thành ngọc đế. Ô là vì công hạnh quá lớn mà lại làm ngọc đế để cứu giúp chúng sinh, đâu phải như nhiều kẻ còn kém mà bàn luận.
Hóa giải như nào: thành tâm sám hối, nghĩ thiện làm thiện, tìm các thiện thư đọc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks