Thưa các thầy , hôm nay mẹ con đi xem bói qua 1 cô mà cô đó thì chuyên đi cúng bái ở đâu đó . Mà khi mẹ con đi xem cô đó thì cô đó không cần giấy , bút , máy tính để lập lá số tử vi gì hết , nghĩa là chỉ "tay không bắt giặc" vậy mà cô đó chỉ hỏi mỗi năm sinh của mẹ con , năm sinh của con rồi cô đó nói hết những gì về mẹ con , về con , về em gái con , về bố con đều đúng hết . Ngoài ra có chi tiết nữa là mẹ con có người âm theo quấy nên hay ốm , còn về con thì cô đó nói con có căn tu đạo Phật nặng.
Vậy con muốn hỏi đây có phải là cách xem bằng âm binh - tức là dùng người âm bên cạnh để xem không ? Và nếu đúng như vậy thì tại sao cô đó không bao giờ hỏi người âm xem NHÂN QUẢ có thật không ? Và nếu NHÂN QUẢ có thật thì tại sao cô đó không bao giờ nói với những người khách đến nhờ xem và giải thích cho họ là "À Nhân Quả có thật đấy X ạ . Cho nên X phải tốt , phải làm phúc , phải làm từ thiện , phải phóng sinh,..." mà chỉ toàn thấy xem rồi nói cho người khách rồi tiễn khách ? Vậy những người âm đó có biết được là có NHÂN QUẢ hay không các thầy ? hay khi họ chết đi họ vẫn u minh như con người chúng ta vậy ? thầy nào có âm binh bên cạnh có thể giải thích cho con được hiểu không ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks