Kính thưa các Bác, các cô, các anh, các chị...
Chúng ta đời nay gặp được Chánh pháp mà tu hành quả là có Phước, hơn hết tất cả những thứ quý báu trên thế gian. Quả đúng là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật đem tất cả giáo lý để giác ngộ chúng sinh mà không đòi hỏi gì cả, không cần sự đền đáp nào từ chúng sinh cả. Thiết nghĩ là người Phật tử để trả ơn Phật thì việc giữ gìn và hoằng dương Phật là rất quan trọng. Làm kệ tán thán Phật và bồ tát cũng là một cách tri ân đến các ngài, qua đó chúng ta còn nhận được sự gia trì từ chư vị giúp cho nghiệp chướng chúng ta ngày càng giảm. Dù trình độ còn rất kém Cỏi nhưng con xin xung phong post lên một bài Tán Phật A Di Đà để mở đầu. Mong được sự góp sức của Quý vị.