Dear Mọi người.

Bài Kinh là "Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La ni Thần Chú Kinh"

Mình định sẽ thực hành một vài ấn trong kinh này để cầu một số việc. Do nhân duyên nên tìm được quyển này trên mạng. Không nghĩ là mình sẽ đọc sách kinh về Mật Tông, nhưng hôm đó loay hoay trên mạng, tìm ra khoảng 5 bài kinh. Đọc hết thì thấy chỉ cuốn này là mình thực hiện được.

Mình thì còn mới trong Mật Tông. Nên đang suy nghĩ là ko biết có cần phải điểm đạo rồi mới có thể hành bài kinh nay hay ko. Trong kinh ko nói gì về việc phải có thầy, sư hay ơn trên ban kinh này rồi mới được hành. Nhưng mình vẫn hỏi, để tránh mang tội bất kính.

Việc mình lo lắng là mình có được thông tin rằng, đứa con tiếp theo của mình sẽ bị sảy, buộc phải sảy, rồi đứa sau mới yên ổn. Mình đang có 1 người con rồi, nghe vậy mình phiền não và lo lắng lắm. Được biết, năm sau nhà mình có nạn sẽ nguy cấp tới tính mạng, nên người con này ra để thế cho nhà mình. Mình nghe mà chói tai, ai lại làm thế, tại sao phải thế, tuy chưa ra đời nhưng có tội tình gì đâu mà phải vậy. Mình tức sôi máu, mình định tuần sau sẽ bắt đầu hành trì kinh và tụng chú để cố gắng hoá giải điều này. Mình luôn có 1 tình cảm đặc biệt khó giải thích luôn dành cho trẻ em và người già.
Chỉ mong "đức năng thắng số".

Mong mọi người chỉ dẫn.