Chư Phật có nhiều danh xưng , có lúc là " Phật " , "Thế Tôn" , "Thiện Thệ" , "Như Lai" ,.. đó là tùy hoàn cảnh mà nói . Ví dụ nói về "Trí Giác" thì thường sử dụng danh xưng "Phật" , nếu giảng về "Pháp Giới" thì thường dùng chữ "Như Lai" ,... Muốn hiểu rõ về chữ " Pháp" và "Pháp Giới Thường Trụ" thì cần tìm hiểu về Như Lai , bởi vì Pháp là đơn vị giả danh còn Như Lai là tổng thể , muốn hiểu cái nhỏ thì phải thấy rõ cái lớn , vì lớn nhỏ không rời nhau vậy .
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 3 - Phẩm 37 - Quyển 50
PHẨM "NHƯ LAI XUẤT HIỆN" THỨ BA MƯƠI BẢY
http://www.thienlam.org/news/KINH/Ki.../#.U6MKTv5VLgp
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks