Phong thủy huyền môn có 3 đại kỳ thuật: gieo trồng sinh mệnh căn cơ, thất tinh trận và hoán mệnh cải bệnh thuật. Gieo trồng sinh mệnh căn cơ là đại kỳ thuật số một trong đó, là vô địch trong các kỳ thuật thay đổi số mệnh. Đây là kỳ thuật đem đến thiên nhân hợp nhất. Xưa trương lương nhận thuật từ hoàng thạch công, sau gặp hình thế tốt tàng hồn ký phách mà trợ đắc đạo thành chân. Sau này cổ triết thánh trí cải nó thành thuật tạo phúc tiêu trừ nghiệp chướng hàng đầu giúp thường nhân.
Thông thường tiên thiên bản mệnh được qui định bởi lúc thụ thai. Khí cha mẹ và khí trời đất ứng với nhau mà con cái đẹp đẽ, số phận sung sướng hay xấu hoặc nghèo. Đối với tiên thiên mệnh thì người ta xưa nay gần như không thể thay đổi nó. Người ta thường dùng các thuật để tác động vào hậu thiên, làm hài hòa số mệnh hơn. Nhưng có một số kỳ thuật có thể cải được. Đó là các kỳ thuật mà người ta có thể tiếp thu được gốc gác của sinh mệnh: thiên địa nhật nguyệt tinh tú linh khí. Nguyên thần mà nhiều dòng gọi là bản mệnh xuất phát từ bắc đầu thất tinh, nên dùng thất tinh trận hay thất tinh bổ vận thuật của mao sơn phái cũng là một thuật tốt.
Nhưng nổi trội hơn cả đó là gieo trồng sinh mệnh căn cơ. Kỳ thuật này có thể dùng cho cả người không biết chính xác ngày sinh tháng đẻ.
Thuật này thông qua một phương thức đặc biệt đem hồn phách, móng tay, móng chân, tóc hay thậm chí máu huyết quần áo giày, tên, ngày sinh bát tự….. an vào long mạch. Thông qua pháp mà câu thông vũ trụ linh khí, bổ túc bản mệnh, từ đó đem đến những hiệu quả tuyệt vời mà người đời hiếm có
Tác dụng của thuật này có thể đưa ra dưới đây:
- Cải tạo vận mệnh: Người sử dụng thuật này có thể thấy mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Việc mà xưa nay thấy khó thì nay dễ dàng hơn, mọi thứ thuận lợi hẳn, vận mệnh cho dù từ là kẻ vất vưởng rồi cũng sẽ gặp điều đại may mắn thay đổi cuộc đời nội trong 1-2 năm.
- Cải tạo tài vận: Thuật này một lần có thể khiến tài vận vượng, giống như có quan hệ tốt với thần tài vậy.
- Chữa bệnh cầu thọ: Đối với bệnh nhân cho dù là ung thư một khi được thi thuật thì chữa bệnh hiệu quả hơn, bệnh tật dần dần biến chuyển, thọ mệnh có thể kéo dài 12 năm. Tôi là người đã giúp một cô bé tây y bó tay sau 4 tháng bác sĩ ngạc nhiên như có phép màu. Đối với người thường sinh cơ cũng có nghĩa đem lại cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
- Đem lại sự hòa hảo trong gia đình: Toàn gia đình mà làm chung một huyệt thì trên dưới thuận hòa. Vợ chồng làm chung một huyệt giống như là đã gắn số phận với nhau, sống đến già mà lại êm đẹp hạnh phúc.
- Trợ quan vận: Trợ quan vận hanh thông, đề bạt thăng chức, quan trường thuận lợi
- Trợ học hành: Trợ học hành tiến tới, khai mở trí tuệ.
- Cầu tử tôn: Giúp có con nối dõi, khai phúc gia tộc.
- Trợ tu hành: Đối với tu hành giả muốn đắc cao hơn thì thuật này cũng trợ giúp vô cùng. Thế nhân tu hành căn cơ giới hạn, một khi thi thuật thì bản mệnh sang tân, tu hành sẽ có tiến triển so với dự định. Nhiều kẻ cho rằng tu hành có thể cải mệnh, nhưng thử xem lại bát tự xem có đổi chăng? Trên đời nghe nói có kim đan đạo gia là có thể đắc đạo cải mệnh, kì dư toàn là nói bừa.
- Hóa giải tai sát: Hóa giải tai sát họa hại, bình an vượt qua hạn chướng.
Các loại huyệt chuyên dụng như tài huyệt, hoàng đế huyệt (ko thể cầu chỉ có thể ngộ), linh thông huyệt (táng xuống thì người được thi hành có thể đắc ngũ nhãn lục thông, tu hành thuận lợi vô cùng, vô cùng khó kiếm, có thì chả ai đưa ra cho người khác:D), thọ huyệt ( cầu thọ duyên mệnh) ....vv Đối với sinh cơ hướng với đối tượng nào đó thì các việc khác cũng vẫn thuận lợi hơn.
Thuật này về cơ bản giống như đem chôn tổ tiên vào long mạch. Nhưng lợi là tác dụng trực tiếp đương sự. Từ đó con cái đương sự cũng sẽ được hưởng phúc, nghĩa là cha làm thì con cũng lợi. Nhưng không có tác động ngược nhiều, tức là con làm cha lợi, lẽ dĩ nhiên là có nhưng ko nhiều.
Khi an xuống long mạch, kì hạn để hồn phách câu thông với mạch bất đồng. Chậm nhất thì 100-120 ngày thì nối, nhanh thì sau 1 giờ, dần hành mão đắc, bất định với đối tượng. Từ đó linh khí dần dần tiến nhập tu bổ bản mệnh thân thể thông qua ngón tay ngón chân và đỉnh đầu vv. Bất kì thuật nào cũng cần tích lũy đủ, giống như rót nước đủ để uống. Trong thời gian tích lũy vận số thuận lợi dần lên, cơ thể khỏe mạnh dần. Nội trong 3 tháng đến 2 năm sẽ có sự chuyển biến “lớn lao”, thay đổi hẳn “mức độ” cuộc đời.
Ở đài loan hong kong trung quốc có khá nhiều người có thể làm sinh cơ. Đây là thuật được các đại gia minh tinh dùng rất nhiều. Tuy nhiên để đạt hiệu quả tối ưu thì người thi thuật phải là “minh sư”, đã có thể hiểu nhân quả và can thiệp. Lại là người có thể trực tiếp nhờ cậy sơn thần thổ địa trông coi mà bảo vệ tác dụng. Hay nói cách khác là người đã có lục thần thông làm là tốt nhất. Ở đài loan dạo qua một số nơi thì họ thi thuật thiếu thốn, tuy nhiên hiệu quả vẫn là kì diệu. Phí dụng đài loan tính ra tiền việt dao động khá lớn, tính ra tiền việt có thể là vài tỷ đồng việt nam. Đài loan hong kong thường là mua đất rồi làm, không phải dùng long huyệt. Thậm chí có nơi ở hong kong còn dùng một huyệt cho nhiều người, tác dụng sẽ giảm đi rõ rệt.
Tiếp nữa xưa nói “tiên tích đức, hậu tầm long”. Phúc đức là điều kiện ban đầu để có thể nhờ được minh sư cải mệnh. Tôi bao năm trời thấy người ta sinh ra đủ trò như “di cung hoán số”…. xem thật là bậy bạ mà bản thân từng là nạn nhân. Họ đọc mấy bài kinh, tụng ba cái thứ lung tung mà cho rằng có thể cải mệnh, thật hài hước. Họ đâu có hiểu thế nào là tam hồn, thế nào là thất phách. Giả như tên cũng liên quan đến thất phách, mà từ đó câu thông âm dương, nên đổi tên có thể cải vận là thế. Tuy nhiên chỉ một tên thôi thì ít là thế. Cũng như siêu độ bằng đọc kinh, bậy bạ! Nếu đọc kinh mà siêu độ được thì cần gì địa ngục, địa ngục lúc đấy chắc giá thuê hơi bị đắt đỏ. Có người thì có bệnh lại đi đọc kinh cầu chú đòi khỏi bệnh, đến khi họa đến thì đổ cho ai? Tôi từng biết bao trường hợp trong mong vào kinh chú rồi thất vọng, có trường hợp còn xảy ra hậu quả thương tâm vì tin lời hoang đường. Nên nhớ chính tông xưa nay y thuật đều phát triển cực thịnh, thuật pháp và đạo y gắn liền ko tách rời, chớ nghe kẻ tu nửa mùa mà hại thân. Lại nói về việc thiện, ngươi ta đổ xô đi quyên góp xây chùa? Có câu cứu 1 người còn hơn xây 7 tháp, làm đường xây cầu mở trường học giúp người nghèo mới thực là phúc đức có thể giúp ích cho chính mình và cho mọi người.
Nhân tiện quảng cáo: Ai có nhu cầu xin liên hệ tui, người thi thuật là của hoa sơn phái( chỉ còn huyệt lớn) và võ đang thái ất phái. Chi phí dao động khoảng 5 vạn tệ (165trieu)đổ lên với long huyệt nhỏ, tùy người mà lấy. Cá nhân người khó khăn có thể được bớt, người giàu chức vị để tương xứng thì sẽ thu cao hơn:D
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=73268
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks