Người nợ Nhân duyên tiền kiếp là người bị nợ Cô Thần-Quả Tú.
Hiều cụ thể như sau:
Người mà trong tiền kiếp là người có Duyên mà không có Phận. Sau khi chuyển nghiệp vào cõi Nhân tái sanh làm người trong kiếp hiện tại này bị nợ Duyên chứ không nợ Phận.

Hai người trong tiền kiếp có Duyên đến với nhau, đã lấy nhau và cùng nhau chung sống trong một thời gian, nhưng vì không có Phận nên không thể cùng nhau chung sống được lâu dài. Giữa hai người có những sự khác biệt quá xa về tâm tánh,quan điểm,lối sống...,nên dần dần không còn tình cảm gì thắm thiết với nhau và ngày càng xa cách, vợ chồng mà như người dưng nước lã. Về sau chán nhau rồi bỏ nhau một cách hoàn toàn tự nguyện mà không có ân oán, nợ nần.

Về sau nữa thì một trong hai người đã bỏ đi tu. Nếu là người Nam bỏ đi tu thì bị nợ Cô Thần. Nếu là người Nữ bỏ đi tu thì bị nợ Quả Tú

Nên trong lễ giải thì Nam giải Cô Thần, Nữ giải Quả Tú, để mà cầu duyên. Nếu không thì sẽ bị nợ duyên, nhân duyên khó thành, hay bị phụ tình, hay bị vô duyên,không hứng thú với việc lập gia đình. Nhiều người yêu nhưng lại không thích,không có cảm tình...