Mật Tông, tiếng Phạn gọi là Tantra. Ðạo Bà La Môn (Hinduism) cũng có Tantra nhưng Tantra này chuyên về khoái lạc của tình dục, không phải là Tantra (Mật Tông) của Buddhism (Đạo Phật). Tông chỉ của Mật Tông của Đạo Phật là "Tam mật tương ưng, tức thân thành Phật." Có rất nhiều người hiểu lầm Mật Tông của Đạo Phật với Mật Tông của Đạo Bà La Môn.
Một điều rõ ràng là tại Ấn Ðộ, ngay từ thời Vệ Ðà, đã có những tập tục về ma thuật, gồm bốn lối tôn thờ thần Homa hoàn toàn trùng hợp với những tập tục của Phật giáo. Lối tôn thờ nầy có thể là những tập quán của thổ dân Ấn Ðộ hay có thể là của di dân thời cổ. Sau một thời gian thực hành lâu dài, tập tục nầy dần dần đồng hóa với mật giáo, một tông phái thường bị nhầm lẫn với Kim Cang Thừa (Vajrayana) của Phật giáo. Nếu vì lý do nào đó mà Mật giáo của Phật giáo có liên hệ đến những tập tục đáng ghét kia thì nó không thể được gọi là Kim Cang Thừa, vì đây là một từ ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí mật cao siêu, vượt hẳn cả Tiểu và Ðại Thừa
Trong bốn tông phái Mật Tông tại Tây Tạng (1. Nyingma [Tông phái NINH MÃ, Cổ Mật, vì dung hợp những tăng sĩ và tu sĩ tại gia cho nên được gọi là giáo phái Mũ Đỏ], 2. Sakya [Áo Vải], 3. Kagyu [Tông phái BẠCH GIÁO LẠT MA, Mũ Đen], 4. Gelugpa [Tông phái HOÀNG MẠO, Mũ Vàng]), thì chỉ có tông phái Gelugpa (HOÀNG MẠO, Mũ Vàng) là các vị xuất gia, còn các tông phái Nyingma, Kagyu, Sakya thì đa số là các vị cư sĩ tại gia. Vì vậy mà có rất nhiều người không hiểu biết nói là các sư Tây Tạng có vợ, đó là một sự sai lầm rất lớn.
TÁM VỊ TỔ CỦA TÔNG PHÁI CHÂN NGÔN
(CHÂN NGÔN BÁT TỔ)
1) Ðệ Nhất Tổ Giáo Chủ Bí Mật Ðại Nhật Như Lai: The first patriarch, the Mantra Lord, Vairocana Buddha.
2) Ðệ Nhị Tổ: Ngài Kim Cang Tát Ðỏa Bồ Tát—The second patriarch, The imaginary Bodhisattva Vajrasattva.
3) Ðệ Tam Tổ: Ngài Long Thọ Bồ Tát—The third patriarch, Nagarjuna Bodhisattva.
4) Ðệ Tứ Tổ: Ngài Long Trí Bồ Tát—The fourth patriarch, Dragon-wisdom Bodhisattva.
5) Ðệ Ngũ Tổ: Ngài Kim Cang Trí Tạng Bồ Tát—The fifth patriarch, Vajramati Bodhisattva.
6) Ðệ Lục Tổ: Ngài Bất Không Tam Tạng Bồ Tát—The sixth patriarch, Amoghavajra Bodhisattva.
7) Ðệ Thất Tổ: Ngài Huệ Quả—The seventh patriarch, Hui-Kuo.
8) Ðệ Bát Tổ: Ngài Không Hải (Nhật Bản)—The eighth patriarch, K’ung-Hai (Japan).
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks