Ngoài việc săn bắt chém giết đàn cá heo tại vịnh biển Tấm Máu còn nhiều phong tục khác như ở ẤN ĐỘ GIÁO cũng có phong tục giết gia súc với sự tàn nhẫn của họ..
Hàng năm cứ vào ngày 24 tháng 11, khoảng một triệu người Ấn giáo tụ tập tại một ngôi làng nhỏ ở Nepal Baliyapu (Bariyapur), chứng kiến một-lễ giết súc vật quy mô lớn, hàng chục ngàn loài động vật sẽ bị tàn sát, mặc dù có nhiều người phản đối nhưng lễ hội này vẫn diễn ra.
Một số trong những người sùng đạo đã đến từ nước láng giềng Ấn Độ.
Người ta nói rằng đây là lễ hội giết nhiều gia cầm lớn nhất trên thế giới, trong thời gian diễn ra lễ hộ hàng trăm ngàn trâu bò, lợn, cừu, gà và các động vật khác bị giết, năm nay con số này cao lên đến 300.000 gia cầm.
Có khoảng 200.000 con trâu đã bị giết
Người đàn ông với lưỡi kiếm dài đang chuẩn bị kết thúc một con trâu
Do số lượng gia súc bị giết quá lớn, sự kiện này đã bị rất nhiều chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ động vật
Lau máu trên lưỡi kiếm
Cảnh chụp cho thấy có khoảng 1 triệu người Ấn đã đổ vào khu vực này để chứng kiến lễ hội
Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ động vật trong và ngoài nước nhưng lễ hỗi vẫn diễn ra ở nepal dưới sự sùng đạo của người dân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)








Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks