Đại Thừa Và Tiểu Thừa
Tiểu Thừa:
Tu để giải thoát sanh tử trong 3 cõi mà không cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng không đem giáo pháp giảng dạy cho chúng sanh tu hành chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Tiểu Thừa là sự tu hành có hạn có lượng nên trí tuệ giải thoát cũng có hạn có lượng.
Đại Thừa:
Tu để chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và đem giáo pháp giảng dạy cho chúng sanh tu hành chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Đại Thừa là sự tu hành không có hạn có lượng nên trí tuệ giải thoát cũng không có hạn có lượng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks