Tại hạ vừa đọc một bài "Kinh Thế Ký" trong bộ kinh A Hàm bàn về Trái Đất và vũ trụ như sau:
Phật bảo các Tỳ-kheo:
“Cõi đất nầy dày mười sáu vạn tám ngàn do-tuần, biên giới vô hạn. Đất nương trên nước. Nước sâu ba ngàn ba mươi do-tuần, biên giới vô hạn. Nước ở trên gió; gió dày sáu ngàn bốn mươi do-tuần, biên giới vô hạn".
Theo tại hạ được biết có nhiều qui ước về số đo một do tuần: = 16 dặm, 30 dặm hoặc 40 dặm. Một dặm thì bằng khoảng 576m.
Nếu lấy số nhỏ nhất là 1 do tuần = 16 dặm thì:
16 vạn 8 ngàn do tuần sẽ là: 168.000 x 16 x 576 = 1.548.288.000m = 1.548.288km
Theo số liệu khoa học thì chu vi trái đất khoảng 40.000Km.
Như vậy cõi đất này dày hơn cả chu vi trái đất sao?
Còn về hình thể thì cấu trúc Trái Đất thế này:
MẶT ĐẤT (dày 1.548.288km)
------------------------------------
NƯỚC (dày 27.925km)
------------------------------------
KHÔNG KHÍ (dày 55.665km)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks