Phaolô Nguyễn Văn Bình
Giám quản tông tòa Cần Thơ
Tổng giám mục chính tòa Sài Gòn
Khẩu hiệu: "Hãy đi rao giảng"
Giáo phận Cần Thơ, Sài Gòn
Tấn phong 30 tháng 11, 1955
Hưu 1993
Tiền nhiệm Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền
Kế vị Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thụ phong 27 tháng 3, 1937
Ngày sinh 1 tháng 9, 1910
Ngày mất 1 tháng 7, 1995
Nơi an táng Nguyện đường Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn
Giáo hội Công giáo Rôma
Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910–1995) là một giám mục của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Ông nguyên là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Khẩu hiệu giám mục của ông là "Hãy đi rao giảng" (Mt 28:19-20).
Tiểu sử
Ông sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910 tại Lương Hòa, Long An.
Năm 1922, ông vào học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn năm 1922. Năm 1932, Giám mục Dumortier gửi ông qua Rôma theo học trường Truyền Giáo.
Ngày 27 tháng 3 năm 1937, ông thụ phong Linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Rôma, Italia.
Năm 1943, ông được cử làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tuyên úy các sư huynh Sài Gòn. Năm 1948, ông được chuyển làm Linh mục chánh xứ họ Cầu Đất tại Đà Lạt và thực hiện tờ báo Tông Đồ.
Ngày 20 tháng 9 năm 1955, ông được bổ nhiệm chức giám mục hiệu tòa Agnusiensi, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Cần Thơ. Lễ tấn phong được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 30 tháng 11 cùng năm.
Ngày 24 tháng 11 năm 1960, ông nhận chức Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Trong giai đoạn 1980 - 1989, ông là Phó chủ tịch 3 khóa Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995, hưởng thọ 85 tuổi, được an táng tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Ông đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc[1] "vì những cố gắng trong việc đưa Công giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân".
Vinh danh
Tên của ông được đặt cho một đường phố tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Văn Bình nằm bên cạnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, kéo dài từ Quảng trường Công xã Pa-ri đến đường Hai Bà Trưng.[2]
Câu nói
Trong một bài viết của mình, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trích dẫn lời của ông:
“ Là người Công giáo, chúng ta gặp Chúa trong cuộc sống của dân tộc. Và đức tin không góp phần xây dựng trần thế là đức tin chết
—Phaolô Nguyễn Văn Bình[3]."
Chú thích
^ Những gương mặt tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trang của UB Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập 29 tháng 9 năm 2008.
^ Đường Nguyễn Văn Bình, Bến Nghé, Quận 1
^ Võ Văn Kiệt, Nhân mùa Giáng sinh 2005: Người Công giáo "gặp Chúa trong lòng dân tộc", Vietbao.vn. Truy cập 29 tháng 9 năm 2008
Tài liệu tham khảo
Phỏng vấn TGM Nguyễn Văn Bình, 1981
Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tưởng Nhớ Ðức Tổng Giám Mục Saigon Phaolô Nguyễn Văn Bình
Saigon Archbishop Nguyen Van Binh Interviewed
(Nguồn: Wikipedia)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks