kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: ăn Chay Là Một Phương Thức Tu ?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định ăn Chay Là Một Phương Thức Tu ?

    Ăn chay có thể là một phương thức tu hành :
    1. Về phương diện ý nghĩa ăn chay :Vì thương xót chúng sanh . Ăn chay thể hiện lòng từ bi , thương xót chúng sanh .
    2. Về phương diện dưỡng sanh :Những thực phẳm bằng thảo mộc dễ tiêu hóa , nhẹ nhàng hơn huyết nhục.
    3. Về phương diện tâm lý :Những người ăn thảo mộc , trái cây có tính rụt rè , hìên lành , ....Còn những người ăn huyết nhục thì ngược lại .

    Ăn chay không phải là một phương thức tu hành . Lý do :

    1. Về phương diện TAM - TỊNH - NHỤC: Trong kinh luật đức Phật có cấm không được dùng "bất tịnh nhục" ( nghe tiếng con vật kêu , thấy con vật bị giết , hoài nghi thực phẩm do người ta làm để đãi mình ) nhưng "tam tịnh nhục" (trái lại ba điều trên ) thì được phép dùng . Như vậy không có nghĩa cự tuyệt với thịt cá .

    2. Về phương diện biện minh Phật pháp : Để phân biệt giáo lý nào Phật pháp và giáo lý nào không Phật pháp trong kinh Luật đức Phật có dạy Đại đức Upali và bà Gotami 8 điều như sau :
    a. Pháp nào hành theo đứt được tình dục
    b. Thoát khỏi thống khổ
    c. Xa lìa phiền não
    d. Trở thành tiểu dục
    e. Thành người tri túc
    f. Được thanh tịnh
    g. Có sự tinh tấn
    h. Thành người dị dưỡng (dễ nuôi có gì ăn nấy)

    Đúng 8 điều trên là Phật pháp , trái lại không phải phật pháp . Mà vấn đề ăn chay là cự tuyệt đối với thịt cá , vậy ăn chay có trở thành người khó nuôi ?

    3. Về phương diện sát trừ phiền não : Ăn chay không thể sát trừ thanh lộc , phiền não ( tình dục , sân hận , .......)và loài người Bà La Môn không bao giờ có những cuộc đẫm máu và họ không bị tuyệt chủng nếu ăn chay diệt được sân hận và tình dục ( đạo Bà la môn ăn chay)

    4. Về phương diện từ bi : Ăn chay hay không , không phải từ bi vì chính đức Phật cũng dùng tịnh nhục . Như bữa cơm của ông Cunda chẳng hạn , món canh nấu bằng thịt heo rừng đem đến dâng Phật , Phật vẫn độ (món ăn có sẵn , hay tin đức Phật tới đem dâng chứ không phải cố ý làm thịt để dâng) . Như vậy có thể cho rằng đức Phật thiếu lòng từ bi ? Người đạo Bà La Môn hòan tòan ăn chay nhưng mỗi khi cúng tế "thần lửa" họ giết cả bầy mấy trăm con thú và có khi họ cũng dùng tới đồng nam đồng nữ .


    Bài trên đây không phải phủ nhận về việc ăn chay . Nhưng mình chỉ muốn các bạn nhìn nhận đúng về việc Thọ Thực trong nhà Phật . Trong 5 giới luật dành cho phật tử không có điều nào cấm dùng thực phẩm mặn . Và đức Phật Thích Ca trước đây cũng thọ thực những thực phẩm mặn (nhưng phải tam tịnh nhục) như thịt , cá , sữa , ...v...v...
    Last edited by scouting_boy212; 19-06-2008 at 09:52 AM.
    We are the jewel in the heart of the Lotus

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •