Xin các đạo hữu chỉ giáo giùm trường hợp người chết có ngày, tháng mất (âm lịch) trùng với ngày, tháng sinh âm lịch, chỉ khác năm thì về mặt tâm linh họ là những người như thế nào?
Xin cảm tạ
Xin các đạo hữu chỉ giáo giùm trường hợp người chết có ngày, tháng mất (âm lịch) trùng với ngày, tháng sinh âm lịch, chỉ khác năm thì về mặt tâm linh họ là những người như thế nào?
Xin cảm tạ
Tôi có nghe rằng đó là trường hợp của những người trên trời, vì một lỗi nào đó mà bị đày xuống trần một thời gian, sau đó lại về trời.
Phải vậy không ạ?
Mong nhận được các chỉ giáo khác
Xin đa tạ
Ngày chết trùng với ngày sinh, chẳng qua đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà.... :D
Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D
Có những đứa trẻ .. vừa sinh ra đã chết ... Vậy giải thích ra sao .. a di đà phật .. là nhân duyên cả
Nguyện Đem Công Đức Này
Hướng Về Khắp Tất Cả
Đệ Tử Và Chúng Sanh
Đều Trọn Thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật
Cảm ơn các bác. Có bác nào có ý kiến khác không ạ ?
Bạn thử tự xem xét ngày đản sinh và ngày hóa của các bậc mà nhân gian thường cho là Người Trời giáng sinh,xem ngày sinh,ngày hóa có trùng nhau không.Như các Đức:Phật Tổ,Lão Quân,Thánh Trần,Thánh Mẫu....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks