Đây là những thần khải về sự chuyển biến và tái tạo của thế giới loài người qua 5 đồng tử.
Đồng tử 1 - tin nhận vào ngày 11 tháng tư, 2011
Cơ trời 10 phần chết 7 còn 3 khởi động từ 2016 đến 2030.
Một phần tư các quốc gia trên thế giới sẽ bị thiên tai địa ách tàn phá nặng nề.
Các Quốc gia bị tàn phá gần như hoàn toàn: Châu Âu, Bắc Phi, Greenland, Phi Luật Tân, Indonesia, Chile, Nhật Bản, Hungary, Tây Tạng.
Quốc gia còn lại 1/10: Bắc Hàn, Nam Phi, Liên bang Nga.
Quốc Gia còn trên 1/10:Úc đại Lợi, Trung Quốc
Đồng tử 2
Cơ trời khởi động vào năm 2012. Biến thiên tai ách xảy ra trên nhiều nước, mỗi Châu Lục có ít nhất là 10 nước bị tàn phá hoàn toàn.
Quốc gia còn lại 1/10: Ấn độ
Quốc gia còn lại trên 1/10: Congo, Nhật, Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Indonesia, Phi Luật Tân, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Brazil, Mexico, Canada, Mỹ, Nga, Ý, Thổ nhĩ kỳ, Bờ biển Ngà.
2/3 các nước Châu phi: chiến tranh, hạn hán bệnh dịch chết nhiều vô số kể.
Đồng tử 3
Hoàn toàn bị tàn phá là khối Nato: Anh, Pháp, Đức.
Quốc gia còn lại 1/10: Thụy sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan
Phi Châu vắng bóng người. Trung Á chỉ còn lại sa mạc. Đông Nam Á - Nhật chỉ còn lại 30% đất, dân lèo tèo. Trung Quốc chia cắt nhiều mảnh, rừng rậm hoang vu. Ấn độ không còn đền đài.
Phi Luật Tân hầu như không nghe thấy, kinh đô lặng câm.
Úc: hoang đảo.
Hàn Quốc gần như mất hẳn về đất đai, dân số.
Những quốc gia còn lại trên 1/10: Những hòn đảo Thái Bình Dương: 10 đảo còn 2.
Thai lan, Campuchia, Lào, Miên, Việt Nam còn lại được 3/10.
Bắc Mỹ châu 10 phần còn 2
Mỹ còn 1/2 đất.
Nam Mỹ chỉ là chim thú 300 dặm 1 người sống, Bạch Nga toàn băng đá.
Từ đây trở về sau còn nhiều thiên tai và họa chiến tranh.
Từ 2015 đến 2030 thế giới đã thấy rõ cơ Trời.
2030 – 2050 nhân loại bước vào thời kỳ Thánh Đức.
Đồng tử 4
Bị hủy diệt hoàn toàn là Châu Âu
Còn lại 3 phần là Châu Á -
Còn lại 2 phần là Châu Phi -
Còn lại 1 phần là Châu Mỹ -
Đồng tử 5
Thảm họa biến thiên trên thế giới: 10 phần bị tàn phá hết 7, còn lại 3 phần.
60% thiên tai do núi lửa, động đất, sóng thần…, 20 % do đói khát, 20% do dịch bệnh.
Trên đây là bảng thần khải để cho các đọc giả theo dõi và kiểm nghiệm lại với những biến động trong thực tế sẽ xảy ra trong tương lai.
Đây là bản đúc kết các thần khải riêng biệt của 4 đệ tử Mật tông (nhận vào đầu năm 2010) về những biến động lớn của thiên nhiên và con người trong những năm sắp tới:
Trong vòng 3 năm tới: 2010 - 2012:47 quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng thiên tai địa ách lớn lao.
Các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông cổ, Miến Điện, Ấn Độ, Châu Phi liên tục bị thiên tai bão lụt, động đất, núi lửa, dịch bịnh. Những núi lửa sẽ sống lại và phun trào nham thạch.
Các đại dương sẽ nổi sóng, sẽ phá tan những thành phố hai bên bờ từ Bắc Cực xuống Nam Cực, những căn nhà lớn nhỏ dọc theo bờ biển sẽ bị tàn phá rất nhiều.
Trung tâm lục địa Á Châu đất trở mình, những nơi có nhà lớn, nhà cao cũng bị tàn phá, bịnh dịch lan tràn.
Châu Phi hiu quạnh, chết rất nhiều do nạn đói.
Trung Á có chiến tranh dữ dội, nhà cửa bị tàn phá và con người chết rất nhiều.
Đông Mỹ, Tây Mỹ, nhà cao cửa lớn nhiều nơi bị nước cuốn trôi.
Từ năm 2010 đến 2015: số nước gặp thiên tai và khủng bố có khoảng 37 nước:
Châu Phi, Tây Phi, Nigeria, Rwanda, Somalia, Haiti: Hạn hán, nội chiến và chết đói
Châu Á, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ: cháy, nổ động đất, khủng bố
Triều Tiên: hạn hán mất mùa chết đói
Indonesia: động đất sóng thần nhiều người thiệt mạng
Trung Quốc: hạn hán bão lũ
Nhật bản: bão, động đất
Việtnam: Bão lũ
Châu Mỹ: Nicaragua, Chile, Mỹ, động đất, hạn hán, bão lũ.
Châu Âu: bạo động, hạn hán, lũ lụt.
Năm 2010, 2012, 2013, 2014: có chiến tranh lớn và có những trận đại hồng thủy. Trái đất bị lũ lụt, bịnh tật rất nặng.
Từ 2013 đến 2020 có rất nhiều bịnh lạ làm chết rất nhiều người.
Từ 2020 đến 2050 rất nhiều nơi bị ngập chìm trong nước, sinh mệnh con người bị đe dọa trầm trọng.
Tóm lại thiên tai địa ách bão lụt chiến tranh bịnh tật sẽ đào thải khoảng 50% nhân loại, tài sản, nhà cửa trên thế giới.:praying:2
NGuồn : 2012.vn
Bookmarks