Mình không phải bác sĩ Tây Y và Đông y nhưng từ nhỏ và cả đến giờ mình thích nghiên cứu về các phương pháp chữa và giảm thiểu sự đau đớn của bệnh tật các phương không dùng thuốc. Tuy mọi người ai cũng biết rằng việc bệnh và lành bằng phương pháp nào cũng tùy duyên, nhưng có lẽ điều mạnh dạn mình chia sẻ với các bạn các phương pháp của mình không gây tác dụng phụ (như thuốc tây) và nhất là không mất nhiều thời gian. Có lẽ sẽ có nhiều bạn đã biết nhưng chưa chia sẻ, mình cũng mạn phép được đại diện chia sẻ.

1- Bệnh ho hen có đàm mủi ở trẻ em: Điều trị và phòng ngừa.
Bệnh này rất thường mắc phải ở các bé từ sơ sinh đến 3-4 tuổi. mắc đi mắc phải nhiều lần gây cho trẻ khó ngủ, khò khè, chảy nước mủi, ăn uống sữa hay nôn, nặng có thể gây viêm phế quản, sốt, viêm phổi. Nỗi xót xa của bậc Cha mẹ.
Thông thường ba mẹ đưa đến bệnh viện : hút đàm mũi họng, rửa mũi, uống kháng viêm kháng sinh. Nhưng phần lớn và có lẽ không có y bác sĩ nào chỉ ba mẹ phương cách phòng tránh cũng như tự chữa không dùng thuốc nên trẻ cứ tái đi tái lại và lại đến bác sĩ đem về nắm thuốc. Để giảm thiểu việc để trẻ bệnh và dùng quá nhiều thuốc tây cho trẻ, nên cha mẹ phải biết nguyên nhân và phòng ngừa cũng như tự chữa và giảm thiểu tái diễn
Thứ 1 : Nguyên nhân bệnh
Trẻ nhỏ hệ hô hấp (mũi,họng, phế quản, phổi) không khỏe như người lớn, do đó sự thiếu sót việc hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp cho trẻ làm trẻ nhiễm lạnh và nhiễm khí lạnh sinh ra đàm và bệnh lý như trên.
Thứ 2: Phòng ngừa
Luôn giữ ấm vùng ngực cho trẻ, tránh mặc đồ phong phanh cho trẻ trước gió. Tắm trẻ bằng nước ấm và nhanh chóng lau khô (đầu tóc, thân thể). Trước khi đi ngủ thoa dầu (tràm, dầu khuynh diệp...) trước ngực và sau lưng cho trẻ. Tránh tối đa cho trẻ ngủ trước luồng gió của quạt hoặc máy lạnh. Nếu dùng điều hòa thì để 27-28 độ tùy theo mùa và hướng quạt của máy điều hòa cố định và tránh xa bé, nếu dùng quạt máy cũng để chế độ quay cố định tránh xa bé. Phần lớn việc dùng điều hòa và quạt trong phòng là thỏa nhu cầu nhiệt độ cho cha -mẹ mà quên rằng ta đang ngủ cùng với trẻ nhỏ.
Mỗi buổi sáng làm vệ sinh họng cho trẻ: dùng mật ong tư nhiên cho tý muối ăn và miếng rơ lưỡi, làm vệ sinh họng cho trẻ, trẻ có nhợn nôn ra tý sữa cũng đừng sót, dung dịch nôn ra sẽ bao gồm chất nhày đàm mủi trong mũi họng của trẻ sẽ giúp trẻ thông đường thở về dễ tiêu thức ăn. Mua 1 chai nước muối biển sâu ở tiệm thuốc tây (20k), chai này phun sương dung dịch muối loãng vài giờ xịt vào mũi họng cháu. Sau khi xài hết dung dịch trong chai có thể tự pha nước dung dịch muối loãng (bằng nước uống sạch nhé) tiếp tục dùng (tiết kiệm)
Thứ 3 : chữa
Để cũng cố niềm tin cho Ba Mẹ khi có con đã mắc bệnh thì lời khuyên là vẫn khám và bóc thuốc tây y. Nhưng song song thì phải kết hợp phương pháp phòng ngừa và tự chữa như trên, nếu mủi trong mũi họng nhiều thì mua dung dịch rửa mũi và họng cho trẻ kết hợp rơ lưỡi móc đàm bằng mật ong và muối. nếu cháu khỏe thì có thể giảm uống thuốc. Theo tôi giảm được viên thuốc tây nào vô cơ thể là càng tốt.
Các phương pháp trên tuy đơn giản nhưng có thể phòng ngừa và hỗ trợ điều trẻ cho cả trường hợp trẻ bị tay chân miệng. Tuy có khác là lúc đó sẽ tắm cho trẻ dung dịch muối loãng, thường xuyên xịt dung dịch muối loãng vào họng trẻ ( không rơ lưỡi vì họng trẻ bị viêm lở sẽ rất đau). sẽ giúp trẻ mau lành bệnh
trân trong!
Sẽ còn chia sẻ tiếp nếu được sự chấp thuận,ủng hộ .