những người đang theo tịnh độ giữ đúng lập trường mà đi,đừng cho là pháp môn mình đang theo quá tầm thường,mà chạy theo pháp môn cao siêu,ngài pháp tường có nói.tất tâm tất phật hôm nay các bạn tu niệm phật rồi ngày mai các bạn nghe người khác nói tu như thế biết khi nào giải thoát rồi tâm các bạn bị lung lây, vì các bạn chưa khẳng định được mình,khi các bạn đã chọn một pháp môn chọn một vị thầy hướng dẫn cho các bạn rõ ràng rồi,các bạn cứ bình tâm mà ứng dụng,thật ra chướng ngại trong cuộc đời là do nghiệp duyên ràng buộc,có một điều các bạn cần để ý là vảng sanh,đừng mê lầm vãng sanh là phải chết mới vảng sanh,mà vãng sanh ngay đời sống,từ đau khổ các bạn theo tịnh độ chuyển quá thành an vui an lạc không còn phiền muộn đó là nhân tố đi đến vảng sanh,chúc các bạn đinh tấn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks