Cuốn sách này được một nhà nghiên cứu phật học Tây Âu tên là Jaidev Singh viết ra và được hòa thượng Thích Viên Lý dịch.
Cuốn sách được xem tự do trên mạng với tên: ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN
Tôi mới đọc qua, chưa đọc kỹ nhưng theo ý tác giả thì Phật Giáo Đại Thừa được kế thừa và phát triển từ Phật Giáo Nguyên Thủy với những giải thích về một số thuật ngữ Phật Giáo cùng xuất hiện trên kinh sách hai phái. Ngay cả vấn đề về Niết Bàn đã có lúc chúng ta bàn luận.
Trong sách cũng nêu rõ: người tu có ngộ hay không ấy là tự biết ở cái tâm mình, chứ không có ai chứng được cho mình hết. Tất cả những ai nói tới việc có một ai đó chứng cho tôi đều là vọng động hết.
Khi đọc về Niết Bàn mọi người sẽ hiểu thế nào là vọng động khi một ai đó mô tả Niết Bàn có hình thể ra sao, rực rỡ thế nào.
Link:
Ngoài ra mọi người có thể tìm trên Internet đọc cuốn Đồng Mông Chỉ Quán của thiền sư Trí Giả Đại Sư.Code:http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-77_4-3384_5-50_6-1_17-46_14-1_15-1/
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks