Niết bàn, cõi giới trong tâm mà Phật giáo đề cập, phải chăng là tâm lỗ đen.
Hành trình thiền quán và tìm tới Niết bàn phải chăng chính là quá trình du hành tới các cõi giới của thiên hà ?
Các pháp trong tâm thức con người là tương ưng với thế giới, từ thế giới lượng tử nhỏ nhất đến cả 1 thiên hà, và xa hơn là vũ trụ?
Trong 1 thiên hà có 1 lỗ đen khổng lồ 1 vị Phật, ngoài ra còn vô số các lỗ đen khác mỗi 1 lỗ đen này là 1 vị alahan.
Lỗ đen không sinh ra từ hư vô, nó là 1 hành tinh khổng lồ phân rã mà thành với năng lượng, khối lượng khổng lồ, mọi thứ rơi vào nó đều biến mất không loại trừ, trong tâm của nó có thể nói không ai biết cũng không thể thấy cũng không thể đến để khảo sát.
Nếu những điều này đúng, phải chăng Phật giáo đã vượt trước khoa học. Đức Phật đã từng nói về các thế giới phải chăng hành giả tâm, và du hành gia đều cùng 1 pháp. Tôi nhớ đâu đó có ai từng nói rằng " Nếu muốn, bạn sẽ thấy cả thiên hà andromeda trong bàn tay mình "
Chỉ là ý nhất thời chưa suy kỹ, mời anh em thả mình thư giãn :D
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks