ĐỐN NGỘ THINH KHÔNG -ĐẠI VIỆT SIÊU CƯỜNG
Đốn bản ngả tụ tôn
Ngộ trí tuệ siêu phàm
Thinh lặng yên tâm tánh
Không còn gợn sân si
Đại trí đại từ bi
Việt nam siêu cường quốc
Siêu nhiên phù hiền tài
Cường nhanh mạnh vững chãi
Tôi thích tìm hiểu về thiền , mà tập thì lười , Vì thấy thiền khó quá . Đọc bài về thiền thì như biển . vô vi … tĩnh lặng mà tôi lại tham lam XAO ĐỘNG nên khó mà trụ thiền
Thiền để trị liệu bênh tật cả thân lẫn tâm
Thiền để ta ngày càng buông bỏ nhiều thứ cho thanh thoát gần với chư tôn thánh thiện hơn
Thiền để đốn bản ngã , ngộ đai trí -từ - bi
Khi tiềm thức ĐƯỢC soi rọi dưới ánh sáng khoa học , thì hóa ra thiền là phép khai ngộ tiềm thức – kho báu vô tận trong mỗi cá nhân . Khi năng lượng tiềm thức khai mở như dòng thác bất tận cho mỗi người những khả năng kỳ diệu làm ra những kỳ tích mà ta hằng mơ ước để cải thiện mọi thứ , Điều mà tất cả các trung tâm nghiên cứu khoa học , nghiên cứu gien … mong có một đột phá cho tương lai thì cũng không đạt tốc độ tăng trưởng kinh khủng do đốn ngộ tạo nên
Nhưng làm sao đốn ngộ khi hàng triệu người thiền mấy ai đạt định ???
Làm sao gắn tâm trụ mà phải thư giãn , làm sao phát sinh hỷ lạc mà không nhiễu tâm , làm sao tẩm ướt tràn trề sinh lực mà tâm không loạn động .Vô số sách , vô số tài liệu nhưng mấy ai học & đọc - tập thành công thiền định , mặc dù hiệu quả của thiền định là không thể nghĩ bàn , nó mang lại hạnh phúc tối thượng , cao đẹp , thanh khiết bậc nhất
Tôi tóm tắt một vài suy nghĩ của tôi , nêu ai thấy xài tốt thì thử tập nhé , còn ai đã có thành tựu đạt định tốt cũng nên gom chút lửa làm ấm thêm sự nhiệt huyết cho mọi người .
1/ trụ tâm : nhìn lâu vào điểm nhỏ 4 mmm cách mắt 0.6m - 2 m màu đổ hay màu ngọc bích , hay ngọn nến màu vàng, màu trắng tùy theo sở thích bao giờ khi nhắm mắt luu ảnh của nó còn đọng lại trên 13 “ , cỡ nhỏ như đầu tăm
2/ Thư giãn: mình cứ tự đề cho mình là mình muốn ngày một giỏi hơn cho bằng anh bằng em , bằng hiên hạ , vì mỗi người giỏi sẽ là tâm kích hoạt cho người người tập tiếp theo , thế là Nước Việt là cộng đồng những người giỏi mà các trung tâm nghiên cúu gien đang phải loay loay chạy theo sau tìm kiếm
3. Mình cứ buông bỏ vạn duyên , không quy kết , không ép buộc , không gì cả , sự thể thế nào chấp nhận tất ,có sao cũng đề gar cho vui tất tần tật
Não phải là của trí tưởng tượng , của văn hóa nghệ thuật ,, của màu sắc hình khối , âm nhạc , Cứ ngày dành 15-45 ‘tập vào trước khi đi ngủ , khi mới thức dậy là lúc nạp liệu cho tiềm thức tốt nhất
Chúc mọi người gọi được ông thần đèn của bản thân
Cầu mong Việt nam siêu cường để không ai dễ dàng thao túng
Cấu trúc não trái thuộc tư duy logic , não phải thuộc văn hóa nghệ thuật , trí tưởng tượng ‘ Khi kích hoạt não phải tốt thì đồng thời ta khơi dậy tiềm thức tốt tạo ra năng lượng trí tuệ vô tận . Đánh thức tiềm thức tức đã mở nút chai huyền thoại cho thần đèn trí tuệ vô biên được giải thoát . Đây cách giải phóng trí tuê tốt nhất có thể ,Nếu người Việt luyện tập đánh thức tiềm thức sẽ tạo ra cộng đồng Việt thông thái siêu việt , mà bất cứ 1 trung tâm gien vĩ đại nào của bất cứ quốc gia nào khó mà cho thành tựu tương xứng .
Khi đánh thức tiềm thức nguồn năng lượng sinh học bất tận cho phép con người thành công mỹ mãn hơn với hiệu quả bất ngờ : người ta có thể làm khối lượng việc khổng lồ với kết quả nhanh chính xác như 1 siêu máy tính do khả năng phân tích , phán đoán , tổng hợp nhạy bén .Gần như là người ta thu nhận được năng lượng vũ trụ , con người trở nên siêu phàm hơn .

http://www.quangduc.com/DucPhat/01ducphat00.html
Canh Đầu trong cuộc sống hang ngày của Đức Phật :
Từ sáu giờ đến mười giờ đêm là khoảng Đức Phật dành riêng để các vị tỳ khưu được tự do thỉnh cầu Ngài rọi sáng những hoài nghi của mình, hỏi về những điểm phức tạp trong Giáo Pháp, xin đề mục hành thiền, và lắng nghe thuyết giảng.
Thiền là một tập trung tư tưởng trên một đối tượng, ướng tâm đến đối tượng. Tứ là gắn tâm trên đối tượng. Tâm không còn chạy theo đối tượng khác, nhờ vậy đối trị được hôn trầm thụy miên và nhờ tâm được gắn chặt trên đối tượng, nên nghi ngờ phân vân không còn nữa. Tiếp đến là hai Thiền chi Hỷ và Lạc, Hỷ là tâm thoải mái, và Lạc là thân thoải máiNhư vậy định sanh nhờ lạc thọ. Lạc thọ sanh nhờ thân khinh an, thân khinh an là nhờ tâm hoan hỷ, và tâm hoan hỷ là nhờ tâm hân hoan. Hân hoan, hỷ thọ, lạc thọ đóng một vai trò quan trọng phát khởi Thiền định, nói một cách khác, trạng thái hỷ lạc là một trạng thái hỷ lạc ấy đưa đến Thiền định
http://www.daophatngaynay.com/vn/pha...-Duc-Phat.html
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-98_...-phuc-hoi.html

http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=330
http://quangduc.com/DucPhat/01ducphat00.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/pha...tap-Thien.html
lời kết

Qua những ví dụ về sự chuẩn bị cho bước nhảy vọt của một số nền kinh tế nêu trên, người ta có thể cho rằng, quá trình chuẩn bị mang tính ngẫu nhiên phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài của nền kinh tế. Điều này mới đúng một phần. Thông qua những gì được coi là ngẫu nhiên, chúng ta vẫn thấy rõ tính tất yếu chi phối quá trình chuẩn bị.

Trước hết, cần thiết và có thể huy động, tranh thủ nhiều nguồn lực và cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho bước phát triển nhảy vọt. May mắn về điều kiện văn hoá, lịch sử, bối cảnh bên ngoài cũng chỉ phát huy tác dụng thông qua nỗ lực khai thác và định hướng vào mục tiêu cụ thể.

Thứ hai, quá trình chuẩn bị phải đối mặt với nhiều khó khăn. Giải quyết những khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía và bằng cả quyết tâm, sự kiên định hướng đến tương lai. Đồng thời, chính những khó khăn đã thúc giục, dồn ép các nền kinh tế tìm kiếm và chớp lấy cơ hội, khai thác triệt để các cơ hội có thể có để phát triển.

Thứ ba, rất khó đoán biết được rõ ràng về thời điểm sẽ diễn ra. Thành công chỉ đến với những trường hợp có mục tiêu phù hợp với xu hướng phát triển. Khi đó, cơ hội không phủ định mà trái lại sẽ định dạng rõ mục tiêu của quá trình chuẩn bị.

Thứ tư, mức độ nắm bắt, khai thác cơ hội khác nhau phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị khác nhau.

Thứ năm, các nền kinh tế từng trải qua quá trình chuẩn bị và nắm bắt cơ hội phát triển nhảy vọt thành công đã phát huy kinh nghiệm của mình để chuẩn bị nắm bắt những cơ hội tiếp theo. Từ năm 1980, Hàn Quốc và Đài Loan đã đột phá vào các ngành kỹ thuật cao. ấn Độ đã xây dựng Kế hoạch hành động CNTT (ITAction Plan) với mục tiêu đến năm 2020 trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Năm 1996, Ireland đã quyết định miễn học phí cho giáo dục hệ cao đẳng nhằm đào tạo thêm lực lượng lao động. Nước này còn có kế hoạch mở rộng đào tạo để đến năm 2010 sẽ tăng gấp đôi số lượng tiến sỹ và kỹ sư.
http://fad.danang.gov.vn/default.asp...angThai=BanTin