Mọi người hãy chú ý và phải thật cẩn thận khi làm dấu thánh giá. Nếu chúng ta làm dấu thánh giá không cẩn thận thì sẽ vô tình làm thánh giá ngược đó.
Thánh Giá ngược là biểu tượng của giáo phái thờ satan (Tam Điểm). Đức Mẹ Maria dạy qua chú Thomas Maria Việt khi làm dấu: Nhân Danh Chúa Cha (trên trán), Chúa Con (trên rốn 1 chút khoảng 5cm) và Chúa Thánh Thần (vai trái sang vai phải). Phải làm tay phải nhé! Chúng ta hãy nhìn lại xem bản thân mình có làm dấu thánh giá ngược không nhé! Vì con người hôm nay do làm nhanh và ẩu quá nên thánh giá ngược rất nhiều, điều này làm Chúa và Mẹ rất đau lòng.
Làm dấu thánh giá vừa là biểu tượng vừa là đức tin của người Kitô Hữu vì vậy hãy ý thức hơn về điều này.
Ta vẽ hình Thánh giá: Điều đó muốn nhắcta nhớ đến việc Chúa chết trên Thánh giá để chuộc tội loài người.
Ta vẽ hình ThánhGiá trên người: Điều đó chứng tỏ ta thuộc về Chúa, ta là con cái của Chúa nên phải luôn sống tốt.
Ta đọc “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” nghĩa là ta tuyên xưngmầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.
Ta làm dấuđầu và cuối mỗi công việc: Điều đó muốn nhắc ta phải vì Chúa mà làm tốt công việc ta đang làm.
Ta làm dấu trước bữa ăn để cảm tạ Chúa đã ban lương thực, đồng thời xin Chúa chúc lành cho bữa ăn.
Amen nghĩa là "Con xin tin"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks