nếu nhà có vườn bên phải của căn nhà, cầu thang bên vách trái của nhà (hướng từ trong nhà nhìn ra)
vậy sân vườn bên phải có được xem là bạch hổ, cầu thang bên vách trái có được xem là thanh long?
trước đây có một thầy phong thủy nói cho tôi biết nên chọn nhà có cửa đi vào cũng như vườn hông bên trái của căn nhà ( hướng từ trong nhìn ra) sẽ thuận hơn, nếu nhà có cửa ra vào bên phải cũng như sân vườn xem như là nghịch khí không được. còn cầu thang phải đặt bên phải của căn nhà mới thuận. sau này đọc 1 số sách nghiên cứu thấy họ bảo " tả thanh long hửu bạch hổ" nếu như bạch hổ không được thanh long kiềm chế thì sẽ mang điềm dữ đến cho ngôi nhà, vì vườn hay cửa bên phải chỉ có bạch hổ, nhà thiếu thanh long thì hổ dữ sẽ nuốt chửng ngôi ngà thành ra nguy hại cho gia chủ.

nhưng duy nhất điều tôi thắc mắc, là cầu thang, theo tôi mườn tượng , cầu thang thông xoắn có hình dáng con rồng , cũng như xương sống ngôi nhà, nếu vậy cầu thang nên đặt bên thanh long thì sẽ tượng trưng cho rồng hơn đúng không nhỉ? nếu vậy thì vườn bên phải tượng trưng cho bạch hổ , cầu thang bên trái tượng trưng cho thanh long giáng thì cũng vào thế hợp phải không ạ

tôi định trồng cây chuối rẽ quạt sau nhà như là để tạo sự ấm áp cũng như sự bảo vệ phía sau nhà mình, giống như thế ngồi tựa lưng cho cái ghế, thay cho huyền vũ. có người khuyên nên nuôi 1 con rùa ở phía sau . các cao nhân ở đây thấy phương án nào thích hợp hơn?

còn nữa, khi nấu bếp ở hướng nào của căn nhà thì gọi là bếp lò đốt ở phương hướng đó. chứ hướng nấu hướng đặt không đúng bằng phương vị đặt trên la bàn của ngôi nhà. trường hợp này đúng hay sai ạ?

ví dụ nhà tôi hướng tây. bếp đốt nấu trên phương vị la bàn tính từ giữa nhà ra là đông nam. là 1/4 góc sau bên trái từ nhà nhìn ra. nhưng hướng đặt bếp tọa nam hướng bắc . nhưng nếu tính theo phương vị đốt bếp lò trên la bàn của nhà thì bếp đốt hướng đông nam của ngôi nhà. vậy tính theo cách nào là đúng???