Có Phải Thiên Tai Là Điềm Báo Tận Thế?
Trong Phật giáo thì Thiên Tai là do Cộng Nghiêp của chúng sanh khiến cảm ứng ngoại cảnh.
Tuy nhiên những Thiên Tai hiện nay mà so với những gì được chép lại trong sử sách cổ thì cũng chẳng có gì là đặc biệt khác thường. Cái khác là vì thời nay có thông tin cho nên mọi người biết được nhiều hơn.
Những Thiên Tai thời cổ:
Núi Lửa
Năm 79 sau TL cả thành phố Pompei bị tro núi lửa chôn vùi khiến cho gần như toàn bộ dân chúng bị chết mà thân thể hóa thành đá.
Dịch Hạch
Bên Âu Châu thời Trung Cổ (1347-1351) thì có Dịch Hạch làm chết 25 triệu người.
Trận Đại Dịch tại nước Anh (1665-1666) làm chết 100 000 người.
Trận Đại Dịch tại nước Áo (1679-1680) làm chết 75 000 người.
Trận Đại Dich tại nước Pháp (1720) làm chết 100 000 người.
Động Đất
Năm 856 sau TL tại Iran có Động Đất làm chết 800 000 người.
Năm 893 856 sau TL tại Iran có Động Đất làm chết 150 000 người.
Năm 1138 sau TL tại Syria có Động Đất làm chết 230 000 người
Năm 1290 sau TL Trung Hoa có Động Đất làm chết 100,000 người.
Năm 1556 tại Trung Hoa có Động Đất làm chết 800 000 người.
Qua đó mà thấy rằng những Thiên Tại hiện nay cũng chẳng có gì khác lạ với những Thiên Tai trong thời cổ.
Vì vậy nói Tận Thế thì là hù dọa người khác mà thôi.
Đâu phải là vì có Thiên Tai Nhân Họa mà mới Tu.
Tu theo Phật là vì muốn chấm dứt Sanh Lão Bịnh Tử.
Không có Thiên Tai Nhân Họa thì con người cũng Phải Bị Sanh Lão Bịnh Tử.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks