Cho em hỏi một câu, Tuy có hơi mạo phạm nhưng vẫnc phải hỏi. Là tại sao trong thời kì đang bị "phất cờ đỏ" lại không được tới những nơi thờ cúng linh thiên. Theo em nghĩ thì cái đó cũng đâu có gì quan trọng. Lỡ đúng lúc mình đang rất cần cầu xin một việc mà đang bị phất cờ đỏ thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ biết đứng ở ngoài mà nhìn thôi hả? Và những lúc đang bị thì tụng kinh có được không ạ! Có bị tội gì không? Còn nữa, trước khi thành phật thì những vị phật đó cũng là người có phải không. Vậy họ có bị những thứ ô uế giống như những người trần không?
MONH CHỈ GIÁO THÊM:D
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks