Mình thường vào mục Đạo Phật đọc nhiều chủ đề ,thỉnh thoãng thấy nhiều đạo hữu thường nói rằng đại loại là : "tu Phật là dùng Trí Tuệ phán xét..." hay khi nhận xét vấn đề gì thì phải dùng trí tuệ...,đạo hữu này có trí tuệ.... .Vậy Trí Tuệ là gì ?khi nhận xét vấn đề gì đó làm ta vắt óc suy nghĩ (có thể cho là rất thông minh).Đôi dòng suy nghĩ này được cho là có "Trí Tuệ" sao?.Các Thiện Hữu góp ý để mình bớt khuất mắc vấn đề này.Thanks!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks