42. Đệ tử tâm ấn :

Đệ tử chân truyền. Cũng gọi là đệ tử lĩnh hội được hết tất cả giáo pháp của Phật dạy. Như con đã thông suốt hết tư tưởng của cha mẹ.

Sau đây là danh sách của chư Tổ nối tiếp nhau lưu truyền bên Ấn Độ :

1/ Đức Ma Ha Ca Diếp, 2/ Đức A Nan, 3/ Đức Thương Na Hòa Tu, 4/ Đức Ưu Ba Cúc Đa, 5/ Đức Đề Ca Đa, 6/ Đức Di Da Ca, 7/ Đức Bà Tu Mật, 8/ Đức Phật Đà Nan Đề, 9/ Đức Phục Đa Mật Đa, 10/ Đức Hiếp Tôn Giả, 11/ Đức Phú Na Dạ Xa, 12/ Đức Mã Minh Đại Sĩ, 13/ Đức Ca Ty Ma La, 14/ Đức Long Thọ, 15/ Đức Ca Na Đề Bà, 16/ Đức La Hầu La Da, 17/ Đức Tăng Già Nan Đề, 18/ Đức Già Gia Xá Da, 19/ Đức Cưu Mà Là Da, 20/ Đức Xa Da Tha, 21/ Đức Ba Tu Bàn Đầu, 22/ Đức Ma Na La, 23/ Đức Hạc Lắc Na, 24/ Đức Sư Tử Tôn Giả, 25/ Đức Bà Xá Tư Đa, 26/ Đức Bà Như Mật Đa, 27/ Đức Bát Nhã Đa La, 28/ Đức Bồ Đề Đạt Ma.

Đức Bồ Đề Đạt Ma là Tổ thứ 28 bên Ấn Độ và Ngài cũng là Sơ Tổ ở bên Trung Hoa.

Nên nhắc lại lời của Đức Bồ Đề Đạt Ma nói trong khi truyền pháp lại cho Ngài Huệ Khả, Tổ thứ nhì bên Trung Hoa.

Ngài nói : Xưa kia, Đức Thích Ca đem chính pháp nhãn tạng truyền lại cho Ngài Ca Diếp, rồi truyền lần xuống cho đời ta. Nay ta phú lại cho ngươi. Phải cố gắng hộ trì Phật pháp được miên trường. Ta truyền cái y Ca sa này lại cho ngươi làm món biểu tín (cái y Ca sa đó là của Đức Thích Ca Giáo chủ lưu truyền lại).

Ngài Huệ Khả quỳ thọ lĩnh y pháp và thưa rằng : Bạch thầy ! Xin mở lượng từ bi chỉ dạy về việc vị lai cho được rõ.

Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói : Trong thì truyền pháp ấn cho khế nghiệp chân tâm. Ngoài thì phú pháp y để định phần tông chỉ. Vì đời sau thói người bạc bẽo, hay đem lòng cạnh tranh nghi ngờ. Nếu không có cái y ấy thì chắc họ nói rằng : Ngươi là người Trung Hoa, có lẽ nào lại đắc pháp với ta là người Ấn Độ, thì bằng cớ ở đâu mà ngươi lấy làm chứng. Sau khi ta nhập diệt rồi, cách hai trăm năm thì cái y ấy không cần truyền nữa, vì lúc đó Phật pháp thịnh hành khắp cả.

Ngươi phải biết cái nguyên nhân của ta đã vượt biển mà đến đây, là thấy ở quý xứ này có bậc Đại thừa căn khí. Nên ta vì pháp mà đi tìm người, chẳng ngại công lao khó nhọc. Nay được ngươi lĩnh thọ y pháp thì bản tâm của ta đã viên mãn.

Những vị Tổ ở bên Trung Hoa :

28/ Đức Bồ Đề Đạt Ma, người Ấn Độ, là Sơ Tổ ở bên Trung Hoa
29/ Đức Huệ Khả, người Trung Hoa và là Tổ thứ nhì ở bên Trung Hoa
30/ Đức Tăng Xán, người Trung Hoa và là Tổ thứ ba ở bên Trung Hoa.
31/ Đức Tạo Tín, người Trung Hoa và là Tổ thứ tư ở bên Trung Hoa.
32/ Đức Hoằng Nhẫn, người Trung Hoa và là Tổ thứ năm ở bên Trung Hoa.
33/ Đức Huệ Năng, người Trung Hoa và là Tổ thứ sáu ở bên Trung Hoa.

Với sự tích kể trên thì chính người Trung Hoa được chân truyền Phật đạo, tức là Đại thừa Phật pháp giáo.

Trích: Quán Thế Âm Bồ tát tín luận - Hải Tín Cư Sĩ