Thưa các đạo hữu. Do nhân duyên tốt lành hôm nay tôi xin được giới thiệu một phương pháp có thể giúp các đạo hữu mới học niệm phật hoặc niệm phật chưa đủ lâu để thêm một bước nữa chúng ta hẹn kiếp sau ở Tây Phương đồng đạo, đi hóa độ khắp mười phương.
Thật khâm phục biết bao với những vị đang tu tịnh độ, vì chỉ khi ta ngồi đàm đạo với họ mới biết THA LỰC của chư phật, bồ tát đã hộ trì họ trở thành con người hoàn thiện đến mức nào.
Ở pháp môn Mật thì nhiều người còn tham quá. Chắc vì khi tu tập không sinh được hỷ lạc đây mà ( Nhưng cũng có vị đã được đạo ). Tu đường tịnh thì chắc ăn chẳng phải nói, thêm thiền nữa thì là hổ mọc cánh chứ chẳng sai, chẳng ngờ gì?
Do vậy, tôi xin được đưa môn thở này, kết hợp với niệm phật thì ngồi cả ngày vẫn chẳng mệt, nhất là những người phổi yếu, lại đem lại sư an lạc gấp đôi, thân thể lại thêm khỏe. Đó chính là phép thở bụng trong thiền.
1/ Thở bụng là để an lạc, định tĩnh.
Nói đến đây chắc nhiều đạo hữu đã hiểu ra, có nhiều vị đã biết, nhưng cũng nhiều vị chưa biết. Nếu người thân hoặc bạn hữu ai học niệm phật nhưng chưa biết thì bạn hãy nói cho họ để họ tu tốt hơn.
http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/154540/Th...a-dieu-ky.html
Do khả năng mô phạm, văn học kém nên tôi chỉ viết được vài dòng ngắn ngủi, mong chư đạo hữu lượng thứ cho.
2/ Pháp bổ trợ thứ hai của tôi là một môn khí công giúp thân luôn ở trong trạng thái hoan hỷ mà tôi có duyên học được. Đó là môn Thiên Lý Tiêu Dao
Sáng dành lấy 20 phút tập thì lui hết bệnh tật ( Kể cả hiểm nghèo ). Người nhà có bệnh nhân bị thì chuyên niệm phật kết hợp với môn này thì 5 tháng là khỏi. Nó giúp nghiệp chướng trừ nhẹ, bình tĩnh kiềm chế được sân hận rất tốt.
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/209027
Kết hợp với khí công phật gia thì cả kiếp có khi chẳng bị bệnh.
--------------------------------------------------------------------------
Chúc 20 năm sau ta cùng chung một mối, anh em một nhà độ khắp mười phương.
Bookmarks