Theo như chị kể e xin mạo muội có 1 vài nhận xét sau:
1. Một người có vong theo ( nếu đúng) sẽ có các trường hợp:
- đó là oan gia trái chủ của mình do trong tiền kiếp mình hại người ta nên theo luật trời họ được phép theo để đòi nợ chị.
- là 1 vong theo trái phép vì chị ko nợ họ nhưng do có duyên với chị hoặc đơn giản thích chị nên theo
- chị có duyên với đạo ( phật, tiên, thánh) mà chư vị bên đó theo và những gì chị xảy ra là do chư vị thị hiện để hướng tâm chị tới đạo ( ví dụ chị hay gặp những người bị hành căn khi có duyên với đạo mẫu mà họ không biết).
2. Theo như những gì chị kể thì e nghĩ là chị có thể ở TH 3 vì
- chỉ những người có duyên mới mơ thấy phật, bồ tát nhất là bồ táp phóng ra hào quang thì ko thể giả được
- căn cứ vào giấc mơ của chị thì việc chư vị cho xuất hiện 1 bàn thờ để xem bói cho chị chính là việc chị đã trải qua và biết có vong theo và hay hơn nữa là chị tin và đi tìm hiểu, gián tiếp là tìm đạo và trong giấc mơ cũng chỉ ra cho chị rằng bàn thờ bói bốc cháy có nghĩa là đừng quá tin vào bói toán, đó chỉ là bài học thôi.
- còn những đen đủi mà chị trải qua thì là quá nhẹ, nhiều người bị hành căn còn điên khùng nữa cơ. Hay như Quan Âm Thị Kính còn oan ức đến mức nào? Huống hồ bệnh tật chi đã ổn.
3. E nghĩ chị có duyên với đạo phật nên mới mơ thấy bồ tát.
Phật có thể tạm chia 2 pháp môn chính là tịnh độ tông và mật tông
- tịnh độ đơn giản nhất là niệm phật cao hơn là nghiên cứu kinh điển, tụng kinh hàng ngày
- mật tông thì phải có tâm ấn mới được phép trì chú.
Ngoài ra chị tìm hiểu thêm về đạo mẫu, thiền và 1 số đạo khác... xem có duyên bên hệ nào. E tin chắc chị tìm sẽ thấy vì chị có duyên mà.
Chú ý: tránh tìm tới thầy bà kẻo sai đường mà bị phạt nhé.
Nếu chị thấy có duyên muốn hỏi gì thêm có thể hỏi qua maill e :
hongnv.hust@gmail.com
Bookmarks