Nguồn năng lượng của lục tự đại minh chân ngôn đi vào cơ thể qua bốn vị trí khác nhau theo 4 giờ tí, ngọ, mão, dậu.
Khi trì tụng lục tự đại minh yêu cầu bắt buộc là chân ngồi kiết già.
1.Giờ tí đến mão: năng lượng của lục tự đại minh vào cơ thể qua huyệt hội âm, yêu cầu hai tay chắp trước ngực như lễ Phật đồng thời nhíu hậu môn.
2.Giờ mão đến ngọ: năng lượng vào cơ thể qua đỉnh đầu, yêu cầu hai tay chắp lại đưa lên đặt trên đỉnh đầu.
3.Giờ ngọ đến dậu: năng lượng vào cơ thể qua đường lưỡi, yêu cầu hai tay chắp trước ngực đồng thời đặt lưỡi lên hàm trên.
4.Giờ dậu đến tí: năng lượng vào cơ thể qua vị trí thượng vị, yêu cầu hai tay chắp lại sao cho cạnh bàn tay chạm vào vùng thượng vị.
Cách niệm: Ôm ma ni pát mê hum
Có thể nghe nhạc Lục tự đại minh thay cho tụng niệm, hiệu quả như nhau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks