Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !


Chúng ta luôn niệm 6 chữ trên , nhưng 6 chữ đó có ý nghĩa như thế nào ? Không phải ai cũng tường tận.
Chiều nay, tôi lục các sách vở trong phòng, tình cờ có được một tập tài liệu cũ nát, cầm lên một tập góc trái có ghi " Tham Khảo". Bản sao này của ai tôi không biết, chỉ biết phần cuối có ghi Nguyễn Văn Luông ( sưu tầm). Với tinh thần cúng giường để học Phật. HuuDuc xin được gõ lại ( quyết không scan) lên gia đình mình . Để Các HĐTM cùng luận bàn và học hỏi.
Frankly ! Vì đây là vấn đề nghiêm túc và mang tính chất Tín ngưỡng, tâm linh, nên nick nào có ý định đưa lên các từ không nghiêm túc hay không có ý xây dựng thì đừng nên viết. Kính mong Admin bớt chút thời gian "super-Soi" !
.
--------------------
Phần I: Lục Tự Di Đà

Lục tự di đà: .... (tiếng hán không biết gõ)
Six words of Amitabha ( tiếng Anh)
Six mots d' Amitabha ( tiếng Pháp)

Lục : là 6
Tự : là chữ
Di-đà: là Đức Phật A Di Đà

Lục Tự Di Đà: Là 6 chữ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà người tín đồ phật giáo tịnh độ tông trì niệm. Đó là 6 chữ " Nam Mô A DI Đà Phật "
Nếu niệm theo tiếng Phạm thì 6 chữa đó là " Na Mô A Mi Ta Ba"
Sáu chữ Di Đà có nghĩa là Đầu cuối lạy Đức Phật A Di Đà, tức là đầu cuối lạy Đức Vô Lượng Quang Phật.
Phái tu Pháp Lý Vo Vi dạy Thiền Định niệm Lục tự Di Đà để khai mở 6 luân xa trong bản thể con người. Khi Niệm trong tâm ( chớ không niệm ra tiếng để tránh hao khí), niệm một cách sốt sắng, không bị chi phối lo xa, tâm thanh tịnh, thì sáy chữ này sẽ làm rung động bản thể, phát ra các luồng sóng điện chạy quanh 6 luôn xa, nhờ đó mà 6 luân xa sẽ được khai mở từ từ và phát triển dần dần, giúp cho hành giả đạt được Lục thông. Khi niệm phải niệm trong tâm, còn miệng thì ngậm lại, cong lưỡi, răng kề răng, để cho hai mạch nhâm đốc nơi đó giao nhau và điển trong con người lúc ấy chuyển động liên tục, không bị thoát ra ngoài theo cửa miệng.
Pháp lý tu này mới xem qua thì đơn giản dễ dàng, nhưng đạt được kết quả hay không còn tùy thuộc nguyên căn của mỗi người. Nếu người hám vọng, tu cả đời mà không đạt được gì cả.

Đoạn trên có " Lục thông" vậy xin được gõ về Lục Thông:
Lục : là 6
Thông :là Sáng suốt, biết rõ
Trong đạo Phật, các nhà tu hành xuất gia, đắc quả A La Hán được giải thoát, dưt phiền não, thì có thể có được 6 phép thầ thông:
1- Thiên Nhãn Thông: Thấy mọi vật trong vũ trụ.
2- Thiên Nhĩ Thông: Nghe mọi tiếng khắp nơi.
3- Túc Mạng thông: Biết chuyện đời trước của mình và cửa người, biết luôn cả đời này và đời sau.
4- Tha Tâm thông : Biết đoán trong tâm người.
5- Thần Túc Thông: Phép đi khắp nơi trong nháy mắt, phép biến hóa chi tùy ý.
6- Lậu Tận Thông: Phép trong sạch hoàn toàn, nhà đạo dứt hết các trìu mến, chấp trước, không còn chấp pháp, không còn chấp thân ( ngã).


-còn nữa-
Phần II: Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giải thích theo khoa học.