1/.TẠi sao người ta bảo 49 ngày vong sẽ đi vào cảnh giới của nghiệp,vậy tại sao có những vong tồn tại cả chục năm,trăm năm hay thậm chí cả ngàn năm mà chưa đi vào cảnh giới của họ,cái này đạo Phật gọi là chưa siêu thoát,nhưng tại sao âm binh không bắt những người này đi mà lại để cho họ ở trần gian bám víu với gia đình hay thân xác,lẽ nào âm binh không làm được chuyện này ạ !!!..
2/.Phần nhiều mìnhthấy các trang phục mà những người xuất vía thấy cõi âm như địa phủ,thiên đình đều là trang phục của người Trung Quốc ạ..Cái này mình thấy lạ lắm,cõi trời hay âm phủ đều là nơi mà mọi người trên thế giới đều phải đến,cũng có người Tây,người Ta mà tại sao các quan nơi cõi trời hay địa phủ đều mang sắc màu của người Trung Quốc vậy chú..các bạn trả lời cho mình hiểu được không.
3/.Mình cũng thắc mắc chỗ này,tại sao lúc cận tử nghiệp người ta bảo nghiệp nào sanh ra sau cùng sẽ dẫn ta vào con đường đó..Vậy thì tại sao còn có những hành động như cúng 49 ngày..Lẽ nào cận tử nghiệp đó không đúng hay sao ạ..
4./Lợi và hại của việc đốt giấy,tại sao người bảo không nên,người bảo nên..Mình nhớ có lần Cô Bích Hằng kể khi thấy người khác đốt áo giấy,người được hưởng đó tuy không mang nguyên bộ áo giấy nhưng có cảm giác được hưởng thụ,ấm áp hơn..Vậy việc đốt này nên hay là không..
Cái này mình có đặt câu hỏi cho Chú Minh Thiên,nhưng tại lâu quá không thấy Chú trả lời nên mới lạm bàn đem ra thành một topic riêng..Mong các bạn chỉ dạy thêm