SỰ CẢM ỨNG VỀ GIẢNG KINH LĂNG NGHIÊM

Sư Bạch Viên, hiệu là Pháp Tổ, quê ở Hà Nội. Sư có lập ngôi tinh xá ở Trường An, thường diễn giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Về sau, có ông Lý Thông chết rồi sống lại, bảo mọi người rằng: “Tôi thấy Bạch Viên Pháp sư vì Vua Diêm La, giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vô lượng tội nhân nghe tiếng giảng kinh, đều sinh về cõi Tam Thập Tam Thiên. Pháp sư cũng nói: Khi giảng kinh xong, ta sẽ sinh về cõi trời Đao Lợi. Chư thiên ở đó nếu nghe kinh này, sẽ được công đức bất thối”

Trích lục: Pháp Tổ Sư Truyện