Ở Phật Giáo Hòa Hão của thầy 7 Thiện Xưng Hô rất hay không cống cao ngã mạn như mấy tông phái Phật giáo khác .
Mình có xem nhiều băng đĩa của thầy 7 Thiện thuyết pháp . Trước đại chúng thuyết pháp thầy 7 Thiện cũng như nhiều vị đồng khác khi thuyết pháp thường xưng là " con " hoặc " chúng con " rất lễ phép với thính chúng .. làm người nghe có cảm giác các thầy đứng trên bụt giảng không có ngã mạn chút nào .
Ngoài ra mấy thầy ở trường phái nhân điện miễn phí ( không phải trường phái nhân điện của thầy Đáng đâu nhé ) cũng xưng hô như thế , người dạy tức người thấy luôn xưng " con " trước học viên , ở họ trọng giao tiếp luôn thu lại bản ngã ..rất đúng với giáo lý vô ngã trong nhà Phật .
Trái lại các tông phái Phật giáo khác thì mình chưa bao giờ thấy một vị thầy thuyết pháp nào xưng hô như bên Phật Giáo Hòa Hảo của thầy 7 Thiện và Nhân Điện . Mà họ chỉ xưng " tôi " hoặc " chúng tôi " .
Với lại không biết ai là tác giả 1 bài viết dạy người phật tử tại gia khi tiếp xúc với mấy thấy tu trong chùa không cần biết tuổi tác lớn nhỏ , đạo hạnh cao thấp , quen ko quen thế nào đều phải xưng " con " với người xuất gia . Và hệ quả của việc xưng hô loạn ngôn này dẫn đến rất nhiều tình huống khó xử lúng ta lúng túng bối rối xấu hỗ giữa những vị sự thầy trẻ , sư cô trẻ tuổi với các Phật tử tại gia lớn tuổi ... Điều này đã làm ngăn cản đáng kể sự giao tiếp giữa người tại gia và người xuất gia ! Do đó nó cũng góp phần rất lớn làm mọi người xa lánh tăng ni .Những người mộ đạo kính quí tăng ni thì không chấp dứt nhưng những người không mộ đạo thì sao ? họ sẽ nghĩ gì khi cái lối dạy xưng hô cũng như cái truyền thống xưng hộ loạn ngôn phổ biến hiện nay ở các chùa VN giữa người tại gia và xuất gia . Có phải đó là chướng ma đời mạt pháp không ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks